Bị cáo giết người xin hoãn phiên xử vì sức khỏe không đảm bảo

Bá Mạnh| 03/09/2020 18:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Doãn Vạn (53 tuổi, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ) về tội danh Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 12h45 ngày 7/5, Vạn cầm dao tấn công bà Lài và chồng là Nguyễn Đình Báo (52 tuổi, tại nhà riêng của nạn nhân) ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Hậu quả, bà Lài tử vong, ông Báo tổn hại sức khỏe 25%.

Vạn được biết đến là "tay anh chị" tại thị xã Hồng Lĩnh, năm 1996 bị kết án 10 năm 2 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2005 khi được tự do Vạn trở về quê, quan hệ tình cảm với bà Lài.

Bị cáo giết người xin hoãn phiên xử vì sức khỏe không đảm bảo

Nguyễn Doãn Vạn tại phiên xử.

Hai năm sau, Vạn tiếp tục lĩnh 8 năm tù về tội Cướp tài sản, thụ án ở trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình. Năm 2015, Vạn ra tù, trở về thị xã Hồng Lĩnh sinh sống. Trong thời gian Vạn thụ án, bà Lài kết hôn với ông Báo.

Theo cơ quan điều tra, Vạn khai biết bà Lài lấy chồng nên ấm ức. Nhiều lần gọi điện hỏi thăm song không được "đón nhận", Vạn lên kế hoạch trả thù “người tình một thời” nên đã gây ra án mạng.

Tại phiên xử hôm nay, Vạn bất cần, trả lời cộc lốc câu hỏi của HĐXX, tiếp đó Vạn nói "cảm thấy đau đầu đột xuất, chấn động thần kinh" và xin hoãn phiên xử.

Sau khi hội ý, HĐXX vì các lý do về sức khỏe của bị cáo và vắng 5 nhân chứng, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị cáo giết người xin hoãn phiên xử vì sức khỏe không đảm bảo