Nữ kế toán trường mầm non đã lợi dụng mối quan hệ có từ trước để đưa ra thông tin gian dối, nhằm vay 1,5 tỷ đồng của người quen rồi chiếm đoạt.
Ngày 26/5, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hồng Mai (SN 1985, kế toán Trường mầm non Sao Mai. Trú tại phường Sông Bờ, thị xã AyunPa, Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Hồng Mai quen và biết bà L.T.H.Th. cho người khác vay tiền lấy lãi. Vì vậy, vào tháng 3/2022, Mai đặt vấn đề vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho các giáo viên công tác tại các trường mầm non và trường tiểu học trên địa bàn thị xã Ayun Pa.
Vì tin tưởng Mai là cán bộ nên bà Th. đồng ý, khi có khách cần tiền để đáo hạn ngân hàng thì Mai nhắn tin qua zalo để vay tiền của bà Th.
Theo đó, từ tháng 3-10/2022, bà Th. đã nhiều lần chuyển tiền cho Mai vay, lãi suất hai bên tự thỏa thuận với nhau. Những lần vay tiền Mai đều trả tiền gốc, tiền lãi đúng hạn nên tạo được sự tin tưởng của bà Th.
Đến ngày 14/10/2022, do cần tiền để trả nợ nên Mai đã nhắn tin qua zalo với bà Th. Lúc này, Mai đưa ra thông tin gian dối cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng vào ngày 17/10/2022 và hẹn chiều cùng ngày sau khi giải ngân xong khoản tiền này Mai sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho bà Th.
Tin tưởng là thật, nên sáng 17/10/2022, bà Th. đã chuyển khoản cho Mai vay 1,5 tỷ. Sau khi nhận được tiền, Mai không sử dụng để đáo hạn như thỏa thuận, mà chuyển 1,48 tỷ đồng trả nợ cho người khác.
Quá thời hạn cam kết, bà Th. nhiều lần yêu cầu trả tiền, nhưng Mai đưa ra nhiều lý do để trốn tránh việc trả nợ. Nghi ngờ Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngày 25/02/2023 bà Th. đã làm đơn gửi Cơ quan điều tra tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Hồng Mai.
Đến ngày 21/7/2023, giữa bà Th. và Mai đã đối chiếu công nợ và chốt số tiền hiện tại Mai còn nợ hơn 2,75 tỷ đồng, gồm: 1,5 tỷ đồng Mai đưa ra thông tin vay để đáo hạn ngân hàng vào ngày 17/10/2022 và số tiền hơn 1,25 tỷ đồng gồm tiền đáo hạn ngân hàng trước đó bà Th. cho Mai vay; tiền góp; tiền hụi và một số tiền vay trả cá nhân giữa 2 người với nhau.
Theo nhà chức trách, số tiền 1,25 tỷ đồng giữa 2 bên không xác định được khoản tiền nào là tiền vay, khoản tiền nào là tiền chơi hụi và việc chuyển tiền diễn ra trong thời gian dài, nên cơ quan chức năng xác định đây là quan hệ dân sự, không có căn cứ xử lý hình sự đối với Mai về số tiền này. Vì vậy, cơ quan chức năng xác định, Mai lừa đảo 1,5 tỷ đồng của bà Th.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Mai 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.