Hồ sơ vụ án

Nữ đại gia cầm đầu trong vụ khai thác hàng triệu tấn than lậu ở Thái Nguyên là ai?

Mạnh Hùng 10/05/2023 - 00:34

Trong vụ khai thác hàng triệu tấn than lậu ở Minh Tiến (Thái Nguyên), VKSNDTC xác định bị can Châu Thị Mỹ Linh là người chủ mưu chính trong vụ án, chỉ đạo cấp dưới câu kết với Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than tại mỏ than Minh Tiến.

khai-thac-than-lau.jpg
Các bị can: Châu Thị Mỹ Linh, Bùi Hữu Giang (giữa) và Bùi Hữu Thanh bị cáo buộc là những người chủ mưu trong vụ án khai thác than lậu ở Thái Nguyên.

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó về việc VKSNDTC đã ban hành cáo trạng truy tố 33 bị can trong vụ khai thác trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến (ở tỉnh Thái Nguyên).

Với cáo buộc là người chủ mưu trong vụ án, bị can Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970, ở tại phường Tân Sơn Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước) bị truy tố 2 tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Theo cáo trạng truy tố của VKSNDTC cho thấy, tháng 6/2018, Công ty Yên Phước bắt đầu khai thác than lộ thiên tại khu B mỏ than Minh Tiến. Từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2019, Công ty Đông Bắc Hải Dương (do anh em bị can Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang điều hành) mua hơn 25.000 tấn than và bã sàng của Công ty Yên Phước với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Từ giữa năm 2019, Đông Bắc Hải Dương và bà Mỹ Linh tiếp tục thỏa thuận về việc công ty này mua toàn bộ số than mà Công ty Yên Phước khai thác còn tồn tại mỏ với giá gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Đông Bắc Hải Dương mua toàn bộ máy móc, thiết bị khai thác, vận chuyển than với giá 15 tỷ đồng.

Công ty Đông Bắc Hải Dương trực tiếp khai thác than tại mỏ với công suất tối thiểu 400.000 tấn than/năm (gấp 47 lần trữ lượng được cấp phép). Còn Đông Bắc Hải Dương tự đầu tư phương tiện, nhân công khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than và trả lợi nhuận cho Công ty Yên Phước theo tỷ lệ 150.000 đồng/tấn than, 90.000 đồng/tấn bã sàng, 50.000 đồng/m3 đá đen.

VKSNDTC cáo buộc, để thực hiện thỏa thuận trên, bị can Mỹ Linh đã chỉ đạo Ngụy Quang Thuyên (Trợ lý Tổng Giám đốc) thống nhất, ký hợp đồng dịch vụ, chuyển nhượng trái pháp luật để Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than tại mỏ than Minh Tiến.

Tổng khối lượng tài nguyên khai thác là hơn 3 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm (gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép của thời hạn 18 năm).

Ngoài ra, nữ đại gia Châu Thị Mỹ Linh còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ với các cơ quan chức năng để che giấu hành vi khai thác than trái phép cùng khoáng sản đi kèm. Nữ đại gia còn đồng ý việc bán trái phép gần 3.000 kg thuốc nổ và gần 11.000 kíp cho Đỗ Văn Vĩnh và Lương Văn Tiến để khai thác trái phép tại Khu A. Bị xác định thu lợi bất chính trên 2 tỷ đồng, hiện gia đình bị can Linh đã nộp khắc phục 4 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương đã khai thác tại mỏ than Minh Tiến tổng số lượng hơn 1 triệu tấn than, hơn 419m3 khoáng sản đi kèm. Nhờ đó, các bị can này đã thu lợi bất chính tổng số tiền trên 213 tỷ đồng.

Với hành vi nêu trên, bị can Châu Thị Mỹ Linh đã bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 277; điểm a, khoản 4 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ đại gia cầm đầu trong vụ khai thác hàng triệu tấn than lậu ở Thái Nguyên là ai?