Nỗi buồn người trẻ dính vào ma túy

Thanh Phương| 08/10/2022 10:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tình trạng giới trẻ lầm đường, lạc lối dính vào ma túy ngày càng nhiều ở vùng đất Hòa Bình, cửa ngỏ giao thương với khu vực biên giới. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tinh thần mà còn khiến kiệt quệ về tài chính của gia đình và xã hội.

Thống kê từ Công an tỉnh Hòa Bình cho thấy, chỉ tính từ đầu năm tới giữa tháng 9/2022, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, bắt, xử lý 191 vụ, 315 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2.353,98 gr heroin; 12.479 viên và 11.431,31gr ma túy tổng hợp; triệt xóa 33 điểm phức tạp về ma túy. Trong các vụ việc về ma túy bị phát hiện, bắt giữ có nhiều người ở độ tuổi rất trẻ, cả vị thành niên. Không ít vụ việc nhóm thanh niên tụ tập chơi ma túy tập thể trong các quán karaoke, nhà nghỉ.

Cụ thể như ngày 17/3/2022, tại phòng 701, khách sạn Cánh Diều, thuộc phường Phương Lâm, Công an TP Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng, gồm Lê Thị V. (SN 2002, trú tại phường Quỳnh Lâm); Vũ Mạnh Cường (SN 1992); Nguyễn Gia Lộc (SN 1993) và Đ.K.H. (SN 2007, cùng trú tại phường Tân Thịnh) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1994, trú tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

nhom-doi-tuong-bi-phat-hien-bat-giu-khi-dang-bay-lac-tap-the.jpg
Nhóm đối tượng bị phát hiện, bắt giữ khi đang bay lắc tập thể

Tới ngày 2/5/2022, tại phòng hát số 202, quán karaoke Luxury thuộc xã Hòa Sơn (Lương Sơn), Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Quan Sơn (Thanh Hóa) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, tại cơ sở này cũng từng xảy ra 1 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 5 người bị thương sau khi hung thủ sử dụng ma túy bị ảo giác dùng dao đâm bạn hát. Đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã bị HĐXX tuyên án tử hình về tội giết người.

Vào tháng 8/2022, cơ quan chức năng bắt giữ 11 người còn rất trẻ đang sử dụng ma túy tập thể. Cụ thể, ngày 3/8/2022, tại nhà nghỉ Kỳ Duyên, tổ 10, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình), lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 11/8/2022, tại quán karaoke Riverside, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp Công an huyện Lạc Sơn bắt quả tang 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/8/2022, tại quán cafe Titmit, tổ 15, phường Hữu Nghị, Công an TP Hòa Bình bắt quả tang 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy... Những người trẻ trượt dài vì ma túy bị tổn hại về sức khỏe, tinh thần và bị sự trừng phạt của pháp luật. Cơ hội làm lại cuộc đời sẽ rất khó khăn.

Ma túy được xem là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm khác. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần quyết liệt đấu tranh, loại bỏ chất gây nghiện này. Lực lượng công an bán sát cơ sở, địa bàn, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trong cuộc chiến cam go này, rất cần người dân tham gia, tố giác, đấu tranh, tuyên truyền cho mọi người hiểu về tác hại, nguy cơ của các loại ma túy.

Tại các gia đình cần giáo dục, định hướng cho con trẻ biết, tránh xa những loại chất kích thích, gây ảo giác. Chỉ khi nào không có cầu sẽ không còn đất cho tội phạm về ma túy hoạt động. Các cấp chính quyền địa phương cần tạo điều kiện, cơ sở vật chất, không gian cho người trẻ nhất là thanh, thiếu niên có cuộc sống lành mạnh, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi buồn người trẻ dính vào ma túy