Ninh Bình thu hút 180.000 lượt khách du xuân

Thục Anh (TH)| 08/02/2022 11:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến ngày 7/2, ngành Du lịch Ninh Bình đã đón gần 180 nghìn lượt khách du Xuân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tăng 35,52% so với Tết năm 2021.

Trước đó, nhiều khu điểm du lịch của tỉnh như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, chúa Bái Đính, Vườn quốc gia Cúc Phương, khu du lịch sinh thái Thung Nham, khu du lịch hang Múa đã chủ động chỉnh trang cảnh quan, kết hợp vệ sinh môi trường, đào tạo lại nguồn nhân lực; đưa vào khai thác một số sản phẩm du lịch mới như: Phố cổ Hoa Lư; đường hầm Tràng An và một số tuyến leo núi ngắm cảnh non xanh, nước biếc giữa trời đất bao la.

nb2-1644219873378.jpg
Khu du lịch chùa Bái Đính thu hút đông khách du lịch trong ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Điều đó, tạo ra điểm nhấn độc đáo, đặc sắc ở các khu điểm du lịch làm cho du khách hứng thú hơn trong suốt hành trình du lịch đầu xuân về Ninh Bình, vùng đất địa linh, nhân kiệt có Cố đô Hoa Lư trước đây là kinh đô của Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam. Số lượng du khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh... đến thăm quan, du lịch tại Ninh Bình tăng trở lại khá cao. Riêng ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần, Ninh Bình đón được 61.000 lượt khách, tập trung chủ yếu ở Khu du lịch chùa Bái Đính, Tràng An, Thung Nham.

Với phương châm tạo điểm đến thân thiện, thích ứng linh hoạt mở cửa đón khách du lịch an toàn, Sở Du lịch Ninh Bình và các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã kích hoạt các kịch bản phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền nơi có khu, điểm du lịch, bảo đảm xử lý tốt tình huống xấu nếu dịch bệnh xảy ra.

Năm 2022, Ninh Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch. Từ tháng 7/2022, dự kiến sẽ mở cửa đón khách quốc tế, phấn đấu doanh thu du lịch đạt khoảng 2.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình thu hút 180.000 lượt khách du xuân