Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2025) không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, mà còn là thời khắc lắng đọng cảm xúc, để mỗi cán bộ, Thẩm phán, công chức ngành Tòa án cùng tự soi chiếu, tự nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc và nhân dân. Từ những hội trường trang nghiêm, nơi diễn ra các buổi lễ kỷ niệm, đến từng phòng xử án giản dị ở miền núi, hải đảo, khắp nơi đều dâng trào niềm tự hào, xúc động...
Bởi ai cũng hiểu rằng, 80 năm là hành trình không chỉ của những con số, mà của niềm tin đã được hun đúc, của khát vọng không ngừng vươn tới, để Tòa án mãi mãi là biểu tượng của công lý, của lẽ phải, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.
Vụ trưởng Vụ Giám đốc Kiểm tra 2 TANDTC: Giữ trọn niềm tin Công lý - Tiếp nối truyền thống, thắp sáng tương lai TAND
Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V, gắn với Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành (13/9/1945 - 13/9/2025), đồng chí Đỗ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Giám đốc Kiểm tra 2 TANDTC, một trong 63 cá nhân được công nhận Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 đã chia sẻ những cảm xúc thiêng liêng, tự hào và cũng đầy trách nhiệm.
“Được lựa chọn là một trong 63 cá nhân Điển hình tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2020 - 2025, tôi thật sự xúc động và tự hào. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của ngành Tòa án đối với những nỗ lực, cố gắng không ngừng của bản thân tôi trong quá trình công tác”, bà xúc động chia sẻ.
Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ V không chỉ là sự kiện quan trọng mà còn là dịp để toàn ngành ôn lại truyền thống 80 năm vẻ vang, khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống TAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Trong không khí thiêng liêng ấy, bà càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một người cán bộ Tòa án - trách nhiệm giữ gìn sự liêm chính, bản lĩnh, tinh thần “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, để luôn xứng đáng với sự tin cậy mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm.
Nhìn về giai đoạn 2025 - 2030, bà nhấn mạnh: “Trách nhiệm của một Điển hình tiên tiến không chỉ dừng lại ở vinh dự, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động. Với tôi, đó là giữ vững đạo đức liêm chính, bản lĩnh nghề nghiệp, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để mỗi bản án, quyết định đều đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý, hợp đạo đức”.
Phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” chính là kim chỉ nam xuyên suốt mà bà lựa chọn:
Gần dân bằng việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chủ động giải thích pháp luật rõ ràng, dễ hiểu.
Hiểu dân không chỉ ở khía cạnh pháp lý mà còn ở sự đồng cảm với những khó khăn, vướng mắc của người dân.
Giúp dân bằng những bản án công minh, kịp thời, chính xác, qua đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật.
Học dân bởi nhân dân chính là “trường học lớn”, giúp mỗi cán bộ Tòa án rèn luyện bản lĩnh, hoàn thiện mình.
Bà tâm niệm tình yêu nghề, tình yêu đơn vị, cùng khát vọng cống hiến sẽ là nguồn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. “Tôi mong muốn lan tỏa niềm đam mê, trách nhiệm đến với đồng nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ trong ngành; đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, truyền đạt kinh nghiệm để cùng nhau tiếp nối truyền thống, chung sức xây dựng ngành Tòa án ngày càng phát triển vững mạnh”, bà nhấn mạnh.
Niềm tin của bà cũng là niềm tin chung của những Điển hình tiên tiến: Với ngọn lửa nhiệt huyết “Vì Công lý”, mỗi cá nhân sẽ trở thành hạt nhân nòng cốt, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Chánh án TAND tỉnh Sơn La: Giữ vững niềm tin Công lý - Viết tiếp trang sử vàng của ngành Tòa án
Trong không khí trang trọng, thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND Việt Nam (13/9/1945 - 13/9/2025), Chánh án TAND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Hải không giấu được niềm xúc động và tự hào. Với ông, đây không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành Tòa án, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu ấy.
“Được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành là một niềm vinh dự to lớn. Không khí trang nghiêm của buổi Lễ khiến tôi bồi hồi nhớ lại những dấu mốc hào hùng trong hành trình xây dựng và trưởng thành của Tòa án nhân dân. Tôi tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của ngành gắn liền với sứ mệnh cao cả: Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội”, ông Nguyễn Minh Hải chia sẻ.
Với ông, niềm tự hào ấy đồng thời là một lời nhắc nhở: Trách nhiệm của người cán bộ Tòa án không chỉ dừng lại ở việc làm đúng pháp luật, mà còn phải thể hiện được tinh thần công tâm, bản lĩnh và liêm chính trong từng phán quyết. Mỗi bản án công minh, mỗi quyết định đúng đắn chính là một viên gạch để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với công lý, là cách thiết thực nhất để tiếp nối và viết tiếp truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Tòa án.
Bước vào giai đoạn mới, Chánh án TAND tỉnh Sơn La xác định mục tiêu quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại. Phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” được ông coi là kim chỉ nam xuyên suốt. Theo đó, Tòa án không chỉ đơn thuần giải quyết tranh chấp, xét xử vụ án mà còn phải thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân; không chỉ áp dụng pháp luật một cách cứng nhắc, mà còn thấu hiểu, sẻ chia để đưa ra những phán quyết vừa có lý, vừa có tình.
Chánh án Nguyễn Minh Hải bày tỏ kỳ vọng rằng, bằng tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND tỉnh Sơn La sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ công lý.
“Chúng tôi quyết tâm để Tòa án thực sự trở thành biểu tượng của niềm tin, là nơi nhân dân đặt trọn sự kỳ vọng về công bằng, lẽ phải”, ông nhấn mạnh.
Từ niềm xúc động trong ngày hội lớn của ngành, đến những quyết tâm cụ thể trong công việc, có thể thấy rõ sự gắn bó, lòng tận tâm và khát vọng cống hiến của người đứng đầu TAND tỉnh Sơn La. Đó cũng chính là tinh thần chung của toàn ngành Tòa án nhân dân trong chặng đường mới: Giữ vững bản lĩnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng hào hùng đã được hun đúc qua 80 năm xây dựng, trưởng thành.
Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn: Niềm tự hào tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân
Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn Chu Lệ Hường chia sẻ, bà cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND do TANDTC tổ chức - một sự kiện trọng đại, thiêng liêng, để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim mỗi cán bộ, công chức ngành Tòa án. Buổi Lễ được tổ chức trang trọng, ấm cúng, với sự hiện diện của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TANDTC. Không khí trang nghiêm nhưng chan chứa niềm tự hào ấy đã khơi dậy trong chúng tôi niềm xúc động mạnh mẽ, khi cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành TAND.
Trong không khí thiêng liêng ấy, một niềm vui lớn đã đến với TAND tỉnh Lạng Sơn. Tại Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ V, đồng chí Chánh Văn phòng TAND tỉnh đã vinh dự được công nhận là một trong 63 Điển hình tiên tiến toàn quốc. Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là niềm tự hào to lớn của tập thể TAND tỉnh Lạng Sơn. Đây là minh chứng sinh động cho sự tận tụy, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị; là kết quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng vì công lý và vì nhân dân phục vụ.
Chia sẻ về cảm xúc này, Chánh án Chu Lệ Hường nhấn mạnh: “Danh hiệu Điển hình tiên tiến toàn quốc không chỉ khẳng định những đóng góp cụ thể của cán bộ Tòa án tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn vừa qua, mà còn là động lực, là lời nhắc nhở để mỗi cán bộ, công chức tiếp tục nỗ lực hơn nữa, xứng đáng với truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành TAND”.
Hòa cùng khí thế chung của toàn ngành, TAND tỉnh Lạng Sơn hôm nay càng thêm quyết tâm phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xét xử, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Niềm vinh dự tại Lễ kỷ niệm không chỉ dừng lại ở niềm tự hào, mà còn mở ra một chặng đường mới, thôi thúc tập thể TAND tỉnh Lạng Sơn vững bước đi cùng hệ thống Tòa án cả nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
Chánh án TAND khu vực 6 - Sơn La: Tự hào Điển hình tiên tiến, quyết tâm viết tiếp trang sử công lý
Trong không khí trang trọng, thiêng liêng của Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V ngành TAND gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (13/9/1945 - 13/9/2025), TAND khu vực 6 - Sơn La vinh dự được công nhận điển hình tiên tiến và đón nhận “Cờ Thi đua Tòa án nhân dân” giai đoạn 2020 - 2025. Niềm vinh dự ấy đã để lại trong tập thể đơn vị sự xúc động và tự hào sâu sắc - minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức.
Chánh án TAND khu vực 6 Lương Long Bình, bày tỏ: “Được vinh danh tại Đại hội không chỉ là phần thưởng cao quý cho những cố gắng bền bỉ của đơn vị trong suốt giai đoạn vừa qua, mà còn là động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục cống hiến, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là công tác xét xử. Đây là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm để mỗi cán bộ Tòa án không ngừng phấn đấu vì sự phát triển chung của ngành và sự nghiệp bảo vệ công lý”.
Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng của TAND khu vực 6 - Sơn La. Theo Chánh án Lương Long Bình, những thành tích ấy không đến từ riêng lẻ một cá nhân nào, mà là kết tinh của nhiều yếu tố. Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TANDTC, TAND tỉnh Sơn La, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự đoàn kết, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công chức.
Phong trào thi đua được triển khai gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lấy phương châm “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” làm kim chỉ nam. Đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, cải cách thủ tục hành chính tư pháp, coi đây vừa là nhiệm vụ trung tâm, vừa là động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Mỗi cán bộ, công chức đều nỗ lực vượt khó, đoàn kết đồng lòng, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, kỷ cương, trách nhiệm.
Chính tinh thần thi đua gắn liền với chuyên môn đã tạo nên sức bật cho TAND khu vực 6 - Sơn La, đưa đơn vị trở thành một trong những điển hình tiên tiến tiêu biểu được toàn ngành ghi nhận.
Bước sang chặng đường mới, trong bối cảnh toàn ngành xác định thi đua - khen thưởng phải đổi mới gắn với phong trào “Vì Công lý”, TAND khu vực 6 đã vạch ra những giải pháp trọng tâm, quyết tâm giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được.
Trước hết là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Xét xử tiếp tục được xác định là trung tâm, tranh tụng là khâu đột phá; mọi bản án, quyết định phải công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Song song với đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, coi việc xây dựng Tòa án điện tử là nhiệm vụ đột phá của giai đoạn 2025 - 2030. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xét xử, mở rộng các phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận công lý.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, thực sự “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”.
Chánh án Lương Long Bình khẳng định: “Với những định hướng rõ ràng, cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương và khát vọng cống hiến, chúng tôi tin tưởng rằng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thành tích, góp phàn cùng toàn ngành Tòa án xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, xứng đang là biểu tượng của công lý, niềm tin và lẽ phải”.
Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Trị: Quyết tâm mới sau Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V
Thẩm phán Lê Thiết Hùng, Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Trị, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi đơn vị vinh dự được Chánh án TANDTC tặng “Cờ Thi đua Tòa án nhân dân” giai đoạn 2020 - 2025 tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của ngành.
Đây là sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, là dịp toàn ngành Tòa án nhìn lại hành trình nỗ lực, đổi mới trong 5 năm qua, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có nhiều đóng góp xuất sắc. Với Tòa án khu vực 5, phần thưởng cao quý này vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là nguồn động viên, khích lệ to lớn, khẳng định những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh vượt khó của tập thể cán bộ, Thẩm phán đơn vị trong suốt giai đoạn vừa qua.
Chia sẻ về những yếu tố giúp đơn vị đạt được thành tích nổi bật, Chánh án Lê Thiết Hùng nhấn mạnh, đó là sự cộng hưởng của nhiều nhân tố quan trọng. Trước hết là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương - kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
Cùng với đó là sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức. Mọi khó khăn, vướng mắc đều được bàn bạc dân chủ, công khai để tìm ra giải pháp tối ưu, tạo sự đồng thuận cao. Đặc biệt, đơn vị luôn coi chất lượng xét xử là thước đo uy tín, danh dự của Thẩm phán. Nhiều giải pháp đột phá đã được triển khai như: tăng cường chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, chú trọng hòa giải trong các vụ án dân sự, đẩy mạnh ứng dụng án lệ và văn bản nghiệp vụ, hạn chế tối đa tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan.
Song song với đó, Tòa án khu vực 5 đã mạnh mẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính tư pháp. Việc triển khai Tòa án điện tử, xét xử trực tuyến, số hóa hồ sơ đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng tính minh bạch trong hoạt động của Tòa án.
Một yếu tố then chốt khác là tinh thần thi đua thực chất. Các phong trào thi đua, đặc biệt là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, luôn được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Điều đó đã tạo nên bầu không khí phấn đấu sôi nổi, khích lệ cán bộ, công chức nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, toàn ngành xác định đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, gắn chặt với phong trào “Vì Công lý”. Theo Chánh án Lê Thiết Hùng, đây vừa là mục tiêu, vừa là mệnh lệnh đối với mỗi cán bộ, Thẩm phán trong đơn vị.
Trước hết, Tòa án khu vực 5 tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán “vừa hồng, vừa chuyên” - vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi phán quyết phải không chỉ đúng pháp luật, mà còn thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và lan tỏa niềm tin vào công lý.
Tiếp đó, tinh thần “Vì Công lý” sẽ thấm sâu trong từng bản án, từng quyết định, thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, đối thoại chuyên môn sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh của HĐXX.
Đặc biệt, đơn vị xác định đẩy mạnh chuyển đổi số là khâu đột phá. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống Tòa án điện tử, mở rộng xét xử trực tuyến, Tòa án khu vực 5 sẽ từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phân tích, tổng hợp thông tin pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả xét xử.
Song hành với các giải pháp đổi mới, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống tiêu cực cũng được đặt lên hàng đầu. Đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, đồng thời công khai, minh bạch hoạt động xét xử để tăng cường sự giám sát của nhân dân và xã hội.
Chánh án Lê Thiết Hùng khẳng định: phần thưởng “Cờ Thi đua Tòa án nhân dân” không chỉ là sự ghi nhận thành tích đã đạt được, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao. Mỗi cán bộ, Thẩm phán của Tòa án khu vực 5 càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
“Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề” - với phương châm ấy, Tòa án khu vực 5 quyết tâm giữ vững và phát huy thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
Chánh án TAQS Quân khu 1: Tự hào truyền thống - Quyết tâm giữ vững kỷ cương, bảo vệ công lý
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2025), Đại tá Nguyễn Đức Toản, Chánh án TAQS Quân khu 1 đã có những chia sẻ đầy xúc động, toát lên niềm tự hào và trách nhiệm của người cán bộ Tòa án Quân sự trong thời kỳ mới.
Đại tá Nguyễn Đức Toản nhấn mạnh: “Hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện cho Tòa án quân sự Quân khu 1 tham dự Lễ kỷ niệm. Đây là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của ngành Tòa án trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Theo ông, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, TAND luôn khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống tư pháp. Từ việc xét xử các vụ án hình sự, dân sự đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Tòa án đã kiên định mục tiêu bảo đảm công lý, thượng tôn pháp luật.
Với trách nhiệm là người đứng đầu TAQS Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Đức Toản bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu đơn vị đã đạt được, đặc biệt trong công tác xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền, góp phần giữ vững kỷ luật quân đội, bảo vệ quốc phòng, an ninh và giữ nghiêm kỷ cương phép nước.
Trong không khí trang trọng và tự hào, ông không quên tri ân các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, vun đắp truyền thống của ngành. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới toàn thể đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, công chức Tòa án đã và đang ngày đêm nỗ lực để mang công lý đến với nhân dân.
“Chắc chắn rằng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và thượng tôn pháp luật”, Chánh án Nguyễn Đức Toản khẳng định quyết tâm.
Phó Chánh án TAND tỉnh Sơn La Cầm Xuân Thủy: Vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao
Trong không khí trang trọng, thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân Việt Nam, Phó Chánh án TAND tỉnh Sơn La Cầm Xuân Thủy không giấu được xúc động khi nhắc lại niềm vinh dự được lựa chọn là một trong 63 cá nhân Điển hình tiên tiến của ngành giai đoạn 2020 - 2025. Ông chia sẻ: đó không chỉ là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành Tòa án cho những nỗ lực trong công tác, mà còn là trách nhiệm để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ công lý.
Theo ông, mỗi kỳ Đại hội thi đua yêu nước là ngày hội lớn của toàn ngành, nơi tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu và cùng nhau khẳng định vị thế, vai trò của Tòa án nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được tham dự, ông coi đó là cơ hội quý báu để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tiếp thêm động lực để hoàn thành xuất sắc hơn nữa trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Hướng tới giai đoạn 2025 - 2030, Phó Chánh án Cầm Xuân Thủy khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần nêu gương, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Với ông, mỗi bản án, quyết định không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn phải thấm đượm tinh thần nhân văn, công bằng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý. Đồng thời, ông sẽ đồng hành cùng phong trào thi đua “Vì Công lý” với tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” và phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động xét xử, xây dựng Tòa án nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và sự phát triển của đất nước.