Những hoạt động lễ hội sẽ diễn ra vào dịp 30/4

Hà Anh(TH)| 31/03/2015 13:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tham dự Hạ Long carnaval đường phố hay tới Đà Nẵng tưng bừng sắc pháo hoa rực rỡ, về với Huế mộng mơ,... là những hoạt động sẽ diễn ra vào dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới.

Về nguồn trong ngày giỗ tổ vua Hùng

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2015 sẽ được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 23 đến 28/4 (tức ngày 5 đến 10/3 năm Ất Mùi) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Những hoạt động lễ hội sẽ diễn ra vào dịp 30/4

Phần lễ chính với các hoạt động như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân; dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; lễ rước kiệu của các xã vùng ven về Đền Hùng.

Những hoạt động lễ hội sẽ diễn ra vào dịp 30/4

Quang cảnh rước kiệu

Phần hội với lễ rước kiệu của các xã vùng ven Đền Hùng; triển lãm tư liệu ảnh, hiện vật của đồng bào cả nước về cung tiến; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh dày liên tỉnh; liên hoan dân ca và hát Xoan Phú Thọ; hội bơi Chải trên sông Lô…

Địa điểm tham quan: 

Đền Quốc Mẫu Âu Cơ trong khi di tích đền Hùng mang đậm dấu ấn văn hóa thời kỳ Đông Sơn. Bảo tàng Hùng Vương trưng bày gần 10 nghìn hiện vật qua các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Đầm Ao Châu được coi là một Hạ Long trên đất Phú Thọ. Vườn quốc gia Xuân Sơn, là điểm cuối cùng của dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Khu du lịch nước nóng Thanh Thủy.

Tưng bừng lễ hội đường phố carnaval Hạ Long 2015

Carnaval Hạ Long được đưa vào chương trình lễ hội du lịch Hạ Long từ năm 2007 cho đến nay với mỗi năm một chủ đề, chuyển tải những thông điệp riêng. Lễ hội 2015 được tổ chức vào đúng tối 30/4 này hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn mới lạ với các màn trình diễn hoành tráng, ấn tượng.

Những hoạt động lễ hội sẽ diễn ra vào dịp 30/4

Tiết mục múa rồng tại Carnaval Hạ Long 2013

Điểm tham quan:

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, một trong những điểm tham quan đẹp nhất miền Bắc. Bạn có thể chọn đi trên Vịnh trong 1 ngày, 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm với nhiều mức giá dễ chịu để tham quan các điểm như làng chài, bãi biển Ti Top, hang động và các điểm danh lam kỳ thú khác. Chợ đêm Hạ Long mua sắm đồ lưu niệm nhỏ hoặc là hải sản ở đây về.

Thành phố Hạ Long với cây cầu dây văng nổi tiếng nối hai điểm thành phố cùng bãi tắm Bãi Cháy sóng êm. Đảo Tuần Châu nằm ở phía Tây Nam của thành phố Hạ Long. Chợ cá Bến Gio, chợ cá lớn nhất Quảng Ninh họp phiên lúc 5h sáng hàng ngày. Du lịch tâm linh hành hương núi Yên Tử (Uông Bí) và đền Cửa Ông (Cửa Ông).

Các hòn đảo xinh đẹp đi từ bến Vân Đồn như Cô Tô, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Ba Mùn…đều là những hòn đảo đẹp với nhiều bãi tắm đẹp.

Tinh hoa nghề Việt” tại xứ Huế mộng mơ

"Tinh hoa nghề Việt" - Festival nghề truyền thống Huế năm 2015 sẽ được diễn ra trong 5 ngày từ ngày 29/4 - 3/5/2015. Festival lần này sẽ giới thiệu một số nghề, làng nghề truyền thống tiêu biểu của Thừa Thiên Huế như may, thêu, giấy; giới thiệu các nghề có sản phẩm độc đáo gắn với du lịch Huế như: pháp lam, kim hoàn, chạm, khảm, mỹ nghệ đồng, gốm... và ẩm thực Huế (bún bò, cơm hến, bánh bèo, bánh khoái).

Những hoạt động lễ hội sẽ diễn ra vào dịp 30/4

Đồ gốm tinh xảo của làng nghề Mỹ Xuyên, Huế

Điểm tham quan:

Đại Nội nằm trong kinh thành Huế. Ba lăng tẩm không thể bỏ qua là: Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức. Đây là lăng tẩm của những vị vua thời phong kiến của Việt Nam.

Sông Hương Núi Ngự Bình, Bảo tàng mỹ thuật Cung Đình Huế, Điện Hòn Chén, Chùa Thiên Mụ, Chợ Đông Ba, Núi Bạch Mã, Đồi Vọng Cảnh, Biển Lăng Cô, Biển Cảnh Dương, Biển Thuận An, cầu Tràng Tiền…

Lễ hội pháo hoa quốc tế “Bản giao hưởng sắc màu” tại Đà Nẵng

Trong tháng Tư, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (gồm năm đội tham gia là Việt Nam, Nam Phi, Mỹ, Ba Lan, Australia) và chuỗi các hoạt động phụ trợ diễn ra từ tối ngày 28-29/4.

Những hoạt động lễ hội sẽ diễn ra vào dịp 30/4

Đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, một số tàu thuyền được phép hoạt động trên sông… là những điểm xem trình diễn pháo hoa của người dân và khách du lịch.

Điểm tham quan:

Cầu sông Hàn, cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, do nhân dân thành phố đóng góp phần lớn tiền xây dựng; bán đảo Sơn Trà, một bán đảo hình cây nấm thuộc quận Sơn Trà, nằm cách trung tâm thành phố Ðà Nẵng 10 km về hướng Ðông Bắc và vượt qua đèo Hải Vân dài 20km, nổi tiếng là đường đèo đẹp nhất và cũng hiểm trở nhất Việt Nam. 

Ngũ Hành Sơn cách thành phố Đà Nẵng khoảng 7km cùng làng đá mỹ nghệ Non Nước. Núi Bà Nà cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam, là một khu dự trữ thiên nhiên Quốc gia. Rạn Nam Ô nơi có nhiều rong tảo nên là nơi trú ngụ của nhiều loài cá và hải sản quý.

Làng chiếu Cẩm Nê cách Đà Nẵng 14km về phía Tây Nam, nơi nổi tiếng với các loại chiếu hoa truyền thống, từng được hiện diện ở nội triều các vua nhà Nguyễn.

Làng cổ Túy Loan cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 15km, bên Quốc lộ 14. Phố cổ Hội An nằm cách Đà Nẵng 40 km nơi có nhiều di tích văn hóa và lịch sử nổi tiếng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hoạt động lễ hội sẽ diễn ra vào dịp 30/4