Nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh sa lưới

Thành Phan| 15/11/2022 22:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/11, thông tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, đơn vị đã truy bắt thành công ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh.

trom-xe-may.jpg

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thái Bảo (SN 1998; ngụ xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Trần Đăng Lâm (SN 1987, quê huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; hiện ngụ phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP HCM); Hán Văn Quyết (SN 1991) và Nguyễn Thanh Long (SN 1993; cùng ngụ xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp do Hán Văn Quyết cầm đầu. Hiện các đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thanh Hoá, Nghệ An, Vĩnh Phúc.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, ổ nhóm này đã trộm cắp thành công 2 xe máy tại xã Bãi Trành và Xuân Bình (Như Xuân), gây bất bình trong nhân dân nên Công an huyện Như Xuân đã lập án đấu tranh.

Sau khi xác minh, lãm rõ, Công an huyện này đã đồng loạt bắt giữ ổ nhóm này khi đang lẩn trốn tại Nghệ An, Vĩnh Phúc và TP HCM

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc. Sau khi trộm cắp được xe máy chúng đưa vào TP HCM cho Trần Đăng Lâm tiêu thụ.

Theo hồ sơ, Hán Văn Quyết đã có 4 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Trần Đăng Lâm có 3 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Thanh Long có 1 tiền án trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh sa lưới