Ban Giải phóng mặt bằng cần làm rõ việc áp giá đền bù

Văn Hào| 24/09/2014 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua Báo Công lý nhận được đơn kêu cứu của ông Hoàng Việt Hưng ở 9 hẻm 90/19/10 tổ 20 phố Hoa Bằng - phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, khiếu nại về quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường theo Quyết định 5348/QĐ-UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ông Hưng là con trai trưởng của cụ Công Thị Lự, sinh năm 1926 (nay đã mất) đồng thời là người đại diện hợp pháp của cụ Công Thị Lự trong việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường lối từ khu Nam Trung Yên ra phố Trung Kính.

Cụ Lự được bố mẹ để lại cho ba mảnh ruộng với diện tích 4 sào, sau nhiều lần chuyển đổi vị trí canh tác, đến tháng 10/1991 chính quyền phường Yên Hòa chuyển cho gia đình nhà cụ Lự về canh tác tại 3 thửa đất ở khu vực ven đường Trung Kính với diện tích 1.399m2 thuộc tờ bản đồ số 5 thửa số 136,137 và số 142 bản đồ 1994 tên chủ sử dụng là Công Thị Lự.

Từ năm 1992 cụ cùng con trai trưởng là ông Hoàng Việt Hưng đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước. Ông Hưng đã dựng 3 nhà tạm từ năm 2001 cho mẹ ông trông nom vườn (có xác nhận của một số hộ dân gần đó).

Trong biên bản điều tra ngày 14/12/2012 của tổ công tác Phường Yên Hoà không ghi ông Hưng dựng 3 nhà tạm vào ngày tháng năm nào, nhưng tại văn bản số 86/NV – GPMB quận Cầu Giấy lại ghi là: Theo Văn bản số 125/ĐC-DA của chủ tịch UBND phường Yên Hòa ông Hưng làm nhà sau 1/7/2004, sau khi công khai đóng cọc mốc quy hoạch chỉ giới mở đường và sau khi có quyết định thu hồi đất của gia đình ông. Vì ghi nhận như thế nên gia đình ông Hưng chỉ nhận được tiền hỗ trợ công di chuyển.

Ban Giải phóng mặt bằng cần làm rõ việc áp giá đền bù

Ông Hoàng Việt Hưng (bên phải)

Có một điều hết sức lạ ở đây là gia đình ông Hưng chưa bao giờ bán mảnh ruộng của mình cho bất kỳ ai mà không hiểu tại sao lại có tên ông Hiểu trong đất của mình. Theo xác nhận ngày 07/3/2003 số 29/ĐC-DA cũng của ông Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa thì tổng diện tích đất nông nghiệp của nhà ông Hưng là 1.246,7m2  theo đo đạc năm 2000. Diện tích bị thu hồi dự án trước 845,1m diện tích còn lại là 401,6m2. Vậy số liệu bán cho ông  Hiểu 354,9m2 trong đó có 49,7m2 bị thu hồi mà Ban giải phóng mặt bằng quận Cầu Giấy đã lên phương án đền bù cho ông Hiểu ở đâu ra?!

Ngoài ra Ban giải phóng mặt bằng quận Cầu Giấy lên phương án bồi thường hỗ trợ về đất, công trình cây cối hoa màu cho gia đình nhà ông Hưng  đưa ra một con số: Diện tích sử dụng đất nông nghiệp 248,7m2  x  252.000đ  = 62.672.400đ; Tiền hỗ trợ đất nông nghiệp theo khoản 3 Điều 13 Quyết định của UBND thành phố ngày 29/9/2009 là 98,6 m2 x 3.716.000đ = 366.397.000đ; Trừ đi 291,4m2 nhận đền bù tại dự án đường vành đai 2,5; Trừ 60m2 bán cho ông Hiểu.

Song thực tế theo Quyết định 51/QĐ-UBND TP Hà Nội về việc ban hành các bảng giá đất trên địa bàn Tp Hà Nội 2012 không còn đất nông nghiệp.

Do vậy cần phải áp dụng đúng bảng giá đất trên địa bàn thành phố cũng như quận Cầu Giấy nói riêng năm 2013. Quyết định số 63/QĐ – UBND ngày 25/12/2013 của UBND thành phố về việc ban hành bảng giá đất khu vực Cầu Giấy chỉ có 2 loại đất là đất ở và đất phục vụ mục đích kinh doanh phi nông nghiệp. Dự án lấy ở thời điểm nào đền bù đúng thời điểm đó. 

Hiện nay gia đình ông Hưng đã và đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì đây là nguồn sống của vợ và các con ông. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hưng, tránh gây bức xúc trong nhân dân, bảo đảm đúng pháp luật và công bằng xã hội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Giải phóng mặt bằng cần làm rõ việc áp giá đền bù