Đời sống

Nhiều tuyến đường ở Huế ngập sâu, giao thông 'tê liệt'

Ngọc Minh 15/11/2023 08:49

Mưa lớn ở thượng nguồn buộc các hồ thủy lợi, thủy điện phải điều tiết với lưu lượng lớn đã làm mực nước sông Hương lên nhanh, xấp xỉ đỉnh lũ năm 2022.

Đến sáng 15/11, nhiều khu vực ở trung tâm TP. Huế vẫn ngập sâu khi mực nước sông Hương tại Kim Long đạt +3,97m, cao hơn mức báo động 3 là 0,47m.

hue-ngap-lut-nang.jpg3.jpg
Ngã 4 đường Bà Triệu - Hùng Vương - Nguyễn Huệ người dân đi lại bằng đò

Các tuyến đường như Hùng Vương, Bà Triệu, Lê Quý Đôn, Trường Chinh… ngập khoảng 0,4-0,5m, nhiều nơi sâu hơn.

Tại khu vực phía Bắc TP Huế, nhiều tuyến đường nội thành cũng ngập nước. Giao thông thành phố Huế tê liệt.

Dự báo từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 15/11, tỉnh TT-Huế tiếp tục có mưa rất to với lượng 60 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Một số hình ảnh tại thành phố Huế sáng ngày 15/11:

hue-ngap-lut-nang.jpg5.jpg
hue-ngap-lut-nang.jpg6.jpg
Người dân lội nước để đi mua thức ăn
hue-ngap-lut-nang.jpg.jpg
hue-ngap-lut-nang.jpg
Nhiều xe bị ngập sâu không thể di chuyển, gây thiệt hại lớn cho người dân
hue-ngap-lut-nang.jpg1.jpg
hue-ngap-lut-nang.jpg2.jpg
hue-ngap-lut-nang.jpg4.jpg
Chợ Tây Lộc, thành phố Huế
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tuyến đường ở Huế ngập sâu, giao thông 'tê liệt'