Với định hướng trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư chất lượng cao, Quảng Ninh xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu trong thu hút FDI. Tỉnh đang chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến, hợp tác sâu rộng, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế.
Xác định Nhật Bản là thị trường trọng điểm, đối tác chiến lược trong thu hút FDI, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, hợp tác song phương nhằm thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kết nối với các tổ chức, địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản. Mối quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và các địa phương Nhật Bản như Shizuoka, Tottori, Sakai (Osaka), Hokkaido, Shiga... tiếp tục được duy trì, mở rộng. Các hoạt động giao lưu văn hóa kết hợp xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được tổ chức thường xuyên.
Nhiều đoàn công tác của tỉnh đã sang Nhật Bản làm việc, tham dự các sự kiện do Trung ương tổ chức, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến đầu tư thân thiện, hấp dẫn, an toàn.
Đến nay, nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đã đầu tư hiệu quả tại tỉnh như: Sumitomo, Aeon Mall, Yazaki, Castem, Tohoku Pioneer... Trong đó, nổi bật là Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông, tổng vốn gần 2 tỷ USD, công suất 1.500MW. Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam cùng Tokyo Gas Co., Ltd và Marubeni Corporation (Nhật Bản) đầu tư. Dự kiến đi vào vận hành năm 2028, dự án cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện/năm, đóng góp hơn 67.000 tỷ đồng cho ngân sách trong 25 năm vận hành.
Một số dự án nổi bật khác đang được triển khai như Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long (tổng vốn khoảng 5.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2025); Nhà máy Yazaki tại KCN Đông Mai (sản xuất dây dẫn ô tô, vốn đầu tư 35 triệu USD); Nhà máy Tenma Việt Nam (sản xuất linh kiện nhựa, khuôn đúc, vốn 56 triệu USD)...
Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi chọn Quảng Ninh vì đây là địa phương năng động, chính sách cởi mở, hạ tầng đồng bộ. Tỉnh hỗ trợ nhanh chóng trong thủ tục hành chính, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án. Nguồn nhân lực tại đây cũng dồi dào, có tay nghề. Công ty đang nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới.”
Tính đến nay, Quảng Ninh có 223 dự án FDI từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD. Trong đó, Nhật Bản đứng thứ hai về quy mô vốn, với 15 dự án, chiếm 16,5% tổng vốn FDI. Riêng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, có 11 dự án Nhật Bản đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư hơn 290 triệu USD (10 dự án tại các khu công nghiệp với hơn 288 triệu USD và 1 dự án tại Đặc khu Vân Đồn trị giá 2 triệu USD).
Dù giữ vị trí cao trong danh sách các nhà đầu tư tại Quảng Ninh, song tỷ trọng vốn FDI của Nhật Bản vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đặc biệt tại các sự kiện lớn như Lễ hội Việt Nam tại Sapporo (Hokkaido) năm 2025 – cơ hội để quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng và chính sách ưu đãi đến doanh nghiệp Nhật Bản.
Cùng với đó, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam như JETRO, JICA, JBA… để tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề, kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh như: công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng sạch, cảng biển - logistics, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh...
Quảng Ninh cũng đang tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đầu tư hạ tầng chiến lược đồng bộ, tạo nền tảng để nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài. Với định hướng chủ động, chính sách thông thoáng, minh bạch và môi trường đầu tư thuận lợi, tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong giai đoạn tới.