Pháp luật

Nhân viên lập hồ sơ ảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của chủ

Bá Mạnh 27/07/2023 19:07

Được thuê làm quản lý cho một cửa hàng dịch vụ tài chính, Phan Thế Cường đã lập khống hàng chục bộ hồ sơ ảo để lừa vay 1,8 tỷ đồng của chính chủ cửa hàng rồi chiếm đoạt.

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thế Cường (29 tuổi, trú xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của anh P.H.N. (trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về việc bị Phan Thế Cường chiếm đoạt tài sản.

lam_dung_chiem_doat_tai_san-1-.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Phan Thế Cường.

Theo đó, từ tháng 3/2021, Phan Thế Cường được anh P.H.N. thuê làm quản lý hoạt động của cửa hàng dịch vụ tài chính 369, địa chỉ số 193, đường Lê Lợi, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến đầu năm 2022, Phan Thế Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh P.H.N.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Phan Thế Cường lấy các mã khách hàng trước đây vay tiền tại cửa hàng đã thanh toán xong (hiện không có nhu cầu vay) để lập khống hồ sơ, dựng lên 51 mã khách hàng ảo vay tiền để lừa anh N.

Với thủ đoạn trên, Phan Thế Cường đã chiếm đoạt của anh P.H.N. số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thế Cường đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết, số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng vào việc tham gia đánh bạc trên mạng và trả nợ cá nhân.

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên lập hồ sơ ảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của chủ