Đời sống

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vận động xây cầu tặng người dân Bình Định

Đức Hồ 14/04/2023 - 20:21

Ngày 14/4, Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP.HCM (ITPC)  phối hợp với tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khánh thành và khởi công 2 cầu dân sinh cho người dân vùng thường xuyên ngập lụt ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM đã vận động, đầu tư xây dựng 2 cây cầu dân sinh gần 2 tỷ đồng, thỏa ước nguyện, mong mỏi cho hàng ngàn người dân vùng xung yếu trực diện bão lũ ở thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).

nguyen_-pho_-thu_-tuong_-truong_-hoa-_binh-_van_-dong_-xay_-cau_-tang_-nguoi-_dan_-binh_-dinh-3-.jpg
Đồng chí Trương Hòa Bình trao quà tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Nỉ.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ, lễ khánh thành, khởi công cầu dân sinh được lồng ghép tổ chức tại khu vực gần cầu Bà Cừ, thuộc khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan Nam.

Đây là 2 cây cầu được vận động từ chương trình 100 cây cầu dân sinh do đồng chí Trương Hòa Bình cùng Câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM vận động, tài trợ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi đã vận động xây được cây cầu cho hơn 1.000 dân ở xóm dừa, khu phố Trung Hóa (cầu bà Cừ).

“Hi vọng với cây cầu mới kiên cố này, bà con di chuyển qua lại an toàn hơn. Ngoài ra, các loại xe tải lớn có thể lưu thông qua cầu và chở hàng hóa, nông sản thu mua giá cao hơn cho người dân. Từ đó, đời sống bà con phát triển hơn để cùng lan tỏa giá trị tích cực, từ thiện với cuộc sống…”, ông Bảo chia sẻ.

nguyen_-pho_-thu_-tuong_-truong_-hoa-_binh-_van_-dong_-xay_-cau_-tang_-nguoi-_dan_-binh_-dinh-2-.jpg
Lễ khánh thành cầu bà Cừ.

Cây cầu bà Cừ do đồng chí Trương Hòa Bình cùng Câu lạc bộ Bất động sản TP. HCM vận động, tài trợ có chiều dài 9m, rộng 7,5m. Khi hoàn thành, đã tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho hơn 300 hộ dân ở khu phố Trung Hóa và thông thương hàng hóa của toàn phường Tam Quan Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Tham dự lễ khánh thành cầu bà Cừ, nhiều người dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi có được cây cầu mới an toàn qua sông, suối. Cây cầu là niềm ao ước, mong mỏi của bà con địa phương sau hàng chục năm qua.

nguyen_-pho_-thu_-tuong_-truong_-hoa-_binh-_van_-dong_-xay_-cau_-tang_-nguoi-_dan_-binh_-dinh-1-.jpg
Động thổ khởi công cầu ở Khu phố Cửu Lợi Nam.

Sau khi dự lễ tại cầu bà Cừ, đồng chí Trương Hòa Bình cùng với các lãnh đạo, đại diện địa phương tiếp tục tham gia lễ động thổ, khởi công cây cầu khác ở khu phố Cửu Lợi Nam (phường Tam Quan Nam). Cầu dài 21m, rộng 4m, ước tính kinh phí gần 1 tỷ đồng. Cây cầu này có vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa 2 xóm dân cư Cửu Lợi Nam và Cửa Lợi Đông, với khoảng trên 1.000 dân. Đặc biệt, cây cầu này giúp cho hàng trăm học sinh địa phương qua lại, đến trường an toàn.

Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Nỉ, ở khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vận động xây cầu tặng người dân Bình Định