Người đàn ông bị máy cắt cỏ chém gần đứt lìa cẳng chân

Chí Tâm| 13/02/2022 19:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người đàn ông 59 tuổi, nhập viện đa khoa Hùng Vương trong tình trạng sốc chấn thương, gần đứt lìa cẳng chân phải, nguy kịch.

Ngày 13/2, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân 59 tuổi (trú tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bị máy cắt cỏ chém gần đứt lìa cẳng chân.

chan.png
Chân phải bệnh nhân bị cắt gần đứt lìa.

Trước đó, ông cắt cỏ bằng máy, lưỡi dao bị gãy văng vào cẳng chân, người nhà băng vết thương rồi đưa đến bệnh viện.

Theo BS Sùng Đức Long - Khoa Cấp cứu, người bệnh bị thương nặng, cẳng chân phải gần đứt lìa, vết đứt sắc gọn, đứt xương chày, xương mác, toàn bộ mạch máu, gân cơ, thần kinh, chỉ dính lại cầu da nhỏ.

Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được làm các xét nghiệm khẩn, chuẩn bị máu để phẫu thuật khẩn cấp, cố gắng cứu lấy chân cho bệnh nhân.

Ê-kíp do BS Sùng Đức Long làm trưởng kíp đã tiến hành phẫu thuật cố định xương, nối động mạch, tĩnh mạch, các gân gấp, gân duỗi, mạch máu, thần kinh.

Với sự nỗ lực của cả kíp phẫu thuật, các bác sĩ đã phục hồi toàn bộ giải phẫu cho cẳng chân bị đứt lìa. Hiện tại, cẳng chân và bàn chân của bệnh nhân hồng ấm, vận động được bàn ngón chân.

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tiếp nhận một số trường hợp bị tai nạn lao động gây chấn thương các bộ phận trên cơ thể. Theo các bác sĩ, tai nạn xảy ra chủ yếu do người dân sơ ý khi đang lao động, sản xuất dù được cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng, kiểm tra kỹ máy móc, công cụ lao động trước khi vận hành, đảm bảo an toàn cho bản thân bằng những dụng cụ, đồ bảo hộ lao động. Ngoài ra, người dân nên tự trang bị kỹ năng cầm máu, sơ cứu khi không may bị thương. Sau đó, gia đình cần đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất để được xử lý và bảo quản phần chi đứt lìa đúng cách, đồng thời đảm bảo chỉ số sinh hiệu bệnh nhân được ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông bị máy cắt cỏ chém gần đứt lìa cẳng chân