Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Mai Đỉnh(TH)| 03/05/2020 22:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay (3/5), ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn người ùn ùn đổ về Hà Nội, các phương tiện chen chúc di chuyển khó khăn trên đường.

Ngày mai (4/5), các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp trên địa bàn Hà Nội sẽ đi học trở lại, do đó một lượng lớn sinh viên đã về Thủ đô trong buổi chiều nay. Cùng với đó là các lao động tự do cũng trở lại Hà Nội sau thời gian giãn cách xã hội khiến cho giao thông ở cửa ngõ Thủ đô và một số tuyến phố xảy ra ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm...

 Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Khu vực cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài

Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Xe ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài ở cuối cao tốc Pháp Vân

Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phân luồng từ xa để giảm thiểu tối đa ùn tắc.

Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), các phương tiện di chuyển chậm về trung tâm Hà Nội.

Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Rất đông người dân phải chờ đợi hàng giờ để lên xe buýt 

Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Các đơn vị vận tải buýt của Hà Nội thực hiện quy định giãn cách phòng chống dịch Covid-19, chỉ chở 28 khách/lượt xe. 

Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều người dân chọn phương tiện xe máy

Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Tại khu vực đường Giải Phóng

Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo phản ánh, trong quá trình vận tải, nhiều nhà xe cũng bỏ qua sự an toàn của hành khách, cố nhồi nhét khách, không đảm bảo khoảng cách an toàn...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5