Người chồng sát hại vợ trong nhà trọ rồi ra đầu thú đã tử vong

Hà An| 27/07/2022 14:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo cơ quan công an, trước khi ra đầu thú về hành vi giết vợ, người chồng đã uống thuốc trừ sâu với ý định tự tử, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 27/7, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) – nghi can sát hại vợ đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

nghi-can-tu-tu.jpg
Trần Hữu Phúc và nhà trọ nơi xảy ra vụ án

Theo cơ quan công an, trước đó, do có mâu thuẫn với vợ là chị S.T.C.T. (23 tuổi) tại nhà trọ ở KP.2, phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Phúc đã sát hại chị T. sau đó bắt xe bỏ trốn về An Giang rồi đến công an địa phương để đầu thú.

Tuy nhiên, trước khi đến công an, Phúc đã uống thuốc trừ sâu với ý định tự tử, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/7, mẹ của chị T. trình báo về việc phát hiện con gái tử vong tại nhà trọ thuộc phường Bình Chiểu.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Hữu Phúc (chồng chị T) đã bỏ trốn.

Sau đó, nghi can Phúc đã đến đến công an địa phương để đầu thú và khai báo hành vi giết vợ. Đồng thời, Phúc cũng cho biết vừa uống thuốc trừ sâu.

Phúc sau đó được đưa đi cấp cứu tại  bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chồng sát hại vợ trong nhà trọ rồi ra đầu thú đã tử vong