Hồ sơ vụ án

Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi có sự chuẩn bị từ trước

Hà An 15/08/2023 22:57

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên đã có sự chuẩn bị trước, mang theo súng và sử dụng biển số xe giả để thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em nhằm đòi tiền chuộc.

Bắt cóc trẻ con đòi 15 tỷ tiền chuộc

Chiều 15/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc xảy ra tại Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên gây xôn xao dư luận địa phương.

cong-an-ha-noi.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội  thông tin báo chí liên quan đến vụ án.  

Theo diễn biến vụ án, khoản 19h40' phút ngày 14/8, Công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ. T. H. (SN 1987 ở quận Long Biên) về việc gia đình nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ báo con trai chị là cháu N. T. P. (SN 2016) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong CATP và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Sau gần 10 tiếng, đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bị bắt giữ, cháu bé được giải cứu thành công, về với gia đình an toàn.

bat-coc-tre-em2(1).jpg
Nghi phạm Nguyễn Đức Trung (đứng giữa) bị bắt sau hơn 10 giờ truy xét

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận: Do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên Nguyễn Đức Trung nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9h ngày 14/8, Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng lắp biển kiểm soát giả là 29A-24699, mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, Trung không trộm cắp được tài sản, nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 cuộn băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.

Sau đó, khoảng 18h30 phút cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu N. T. P. cho lên xe ô tô.

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi 15 tỷ tiền chuộc.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan

Tại buổi thông tin đến các cơ quan báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc đối tượng manh động giữa Thủ đô, sử dụng súng, sử dụng xe ô tô lắp biển kiểm soát giả, trắng trợn, lộng hành là không thể chấp nhận.

bat-coc-tre-em1.jpg
Hình ảnh vụ việc do camera ghi lại

Đáng chú ý vụ án xảy ra vào lúc trời tối, diễn biến nhanh, đối tượng nhảy xuống ôm cháu bé lên xe và đi luôn, người dân chưa kịp phản ứng. Đối tượng liên hệ với gia đình cháu bé với giọng rất hằn học, xã hội. Đưa ra số tiền chuộc và yêu cầu “không mặc cả”, thậm chí còn uy hiếp mẹ nạn nhân là “thích tiền hay thích con”, phải đưa hắn 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Lúc đầu, khi đối tượng nói mẹ cháu bé phải đi bộ trên cầu Thanh Trì để trao tiền cho đối tượng nhưng đối tượng không xuất hiện. Đối tượng lại hẹn giao tiền ở địa điểm khác và tiếp tục thay đổi nhiều địa điểm hẹn gia đình cháu bé giao tiền chuộc. Và cuối cùng là ở khu Công nghiệp Đồng Văn.

“Tại khu công nghiệp Đồng Văn, khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã dùng súng bắn bị thương một đồng chí Cảnh sát hình sự quận Long Biên. Hiện sức khỏe của đồng chí đã ổn định, đang được các y, bác sỹ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật để gắp viên đạn ở sâu trong đùi. Với sự quyết tâm cao, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ nhân dân, chúng tôi đã truy bắt được đối tượng, bảo vệ an toàn cho cháu bé”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, theo khai nhận ban đầu, đối tượng không có công ăn việc làm, nợ nần nên nảy sinh ý định hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, lời khai này đối tượng đưa ra để chống chế, còn đối tượng đã chuẩn bị từ trước, từ biển số xe là biển giả, và súng bắn đạn cao su gây sát thương để thực hiện hành vi bắt cóc.

Hiện, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị thông tin báo chí, Công an TP Hà Nội đã công bố thư khen của đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Tham mưu và Công an quận Long Biên.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Công an đối với 1 tập thể và 14 cá nhân; ký Thư khen của Bộ Công an gửi Thư khen Công an Hà Nội để biểu dương thành tích trong tổ chức điều tra truy bắt kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi có sự chuẩn bị từ trước