Xã hội

Nghệ An: Cựu chiến binh “Dân vận khéo” theo lời Bác dạy

Gia Ân - Hà Thúy 22/10/2023 - 18:55

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" với nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" với nhiều mô hình, cách làm hay

Hội cựu chiến binh huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) hiện có 6.234 hội viên, sinh hoạt ở 21 cơ sở hội. Xác định “Dân vận khéo” có vị trí, vai trò và tác dụng rất to lớn trong công tác hội và phong trào CCB, đặc biệt là trong thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Hội CCB huyện Hưng Nguyên đã quán triệt, triển khai sâu rộng phong trào “Dân vận khéo” trong các cấp hội, được cán bộ, hội viên CCB hưởng ứng tích cực cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo được sự đồng thuận và đạt hiệu quả tích cực.

dan-5.jpg
Hội CCB trao và tặng quà cho xã xây dựng nông thôn mới

Điển hình là các mô hình “Nghĩa tình đồng đội” được triển khai trên các chi hội CCB; mô hình "Cựu chiến với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" xã Hưng Tây, hay mô hình "CCB lương giáo sống tốt đời đẹp đạo" tại xã Hưng Yên Nam, xã Hưng Trung; Mô hình “Vận động hội viên CCB hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới”…

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thể hiện ở các mô hình giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi phát triển rộng khắp ở các cấp Hội. Điển hình là các mô hình như, vận động hội viên góp Quỹ xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế; Quỹ Nghĩa tình đồng đội; các Câu lạc bộ kinh doanh, sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Hội nhận ủy thác 64 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách cho trên 2.300 hội viên vay.

dan-van-2.jpg
Cựu chiến binh huyện Hưng Nguyên thăm tặng quà, tặng xe lăn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Đến nay, nhiều hội viên đã có cuộc sống khá giả. Toàn huyện có 200 mô hình CCB làm kinh tế giỏi, 7 doanh nghiệp, 175 trang trại gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 800 lao động địa phương. Tỷ lệ hộ giàu, khá trong hội viên đạt 73%, không có hội viên nghèo, đói.

Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập dân tộc, các thế hệ CCB huyện Hưng Nguyên hôm nay vẫn luôn giữ vững bản lĩnh trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống mới.

Câu chuyện làm giàu của CCB Trần Đình Văn xã Hưng Nghĩa- Hưng Nguyên khiến chúng tôi thật sự ấn tượng. Làm chủ Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Thương mại VHS, CCB Trần Đình Văn quyết tâm phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương. Với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng. Đứng vững trên thị tường với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

danvan-6.jpg
Ban Chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua cho CCB huyện Hưng Nguyên xuất sắc trong mọi phong trào thi đua

Doanh thu hàng năm công ty đạt hơn 40 tỷ. Hiện, công ty đủ năng lực, tài chính, kinh nghiệm ký kết các hợp đồng hàng chục tỷ đồng. Hàng năm, công ty còn trích từ 20-25 triệu đồng tặng quà chính sách, hộ nghèo, ủng hộ các phong trào địa phương phát động. CCB Trần Đình Văn, xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên- Nghệ An) chia sẻ: “Sắp tới, chúng tôi tiếp tục mở rộng công ty thêm nhiều lĩnh vực khác để tạo công ăn việc làm cho con em trên quê hương, đặc biệt là con em Hội viên CCB ở địa phương”.

Phong trào “Dân vận khéo” đang đóng góp công sức thiết thực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Cùng với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế, trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội CCB huyện Hưng Nguyên cũng đã có nhiều cách làm hay và mô hình điển hình, có sức lan tỏa sâu rộng. Trong những năm qua, Hội đã vận động xây được 15 ngôi nhà tình nghĩa mới cho 15 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 600 triệu đồng; Ủng hộ tiền xóa 4 nhà tạm bợ của hội viên. Hiến hơn 21.000m2 đất, hàng chục nghìn ngày công và hàng tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

danvan-4.jpg
Hội CCB phối hợp khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Hưng Nguyên còn phối hợp với Công an các cấp trong công tác bảo đản an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, các tổ hòa giải, tổ an ninh trong khối xóm do cựu chiến binh đảm nhận. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, được nhân dân tin tưởng. Hiện nay, toàn hội có gần 286 cán bộ, hội viên CCB đương nhiệm công tác trong các cơ quan Đảng nhà nước, mặt trận các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở.

Chỉ tính nhiệm kỳ 2020- 2025, toàn huyện có 184 CCB bầu vào cấp ủy các cấp; 3 đồng chí bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ sở và 42 đồng chí được bầu làm Bí thư Chi bộ, 31 đồng chí CCB được bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. CCB Trần Quang Thanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết: “Mỗi hội viên CCB tích cực tham gia thi đua “Dân vận khéo” bằng những việc làm cụ thể, tạo được hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội CCB Hưng Nguyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và xây dựng nông thôn mới”.

danvan-1.jpg
Hội CCB huyện Hưng Nguyên cũng đã có nhiều cách làm hay và mô hình điển hình, có sức lan tỏa sâu rộng

Bà Thái Thị Hải Châu, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Nguyên cho biết thêm: “Điểm nổi bật trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là các cấp Hội CCB đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của tổ chức hội; nắm chắc đặc điểm tình hình địa bàn để chọn đăng ký mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, không máy móc, rập khuôn; tạo nên sự đa dạng, phong phú về mô hình và đạt hiệu quả nhiều mặt”.

Phong trào “Dân vận khéo”, cán bộ, hội viên CCB huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã và đang đóng góp công sức thiết thực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, khẳng định vai trò của người lính “Bộ đội Cụ Hồ’ trong thời kỳ mới. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí của CCB trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Cựu chiến binh “Dân vận khéo” theo lời Bác dạy