An ninh trật tự

Ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Nguyễn Sự 12/03/2024 - 17:48

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xảy ra nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập, lôi kéo nhau thành từng nhóm, sử dụng hung khí để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn, gây hoang mang, lo lắng cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra 12 vụ, 52 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố 11 vụ, 51 bị can về tội gây rối trật tự công cộng; xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng.

gay_roi_trat_tu_cong_cong(1).jpg
Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị bắt giữ.

Điển hình, khoảng 23h45’ ngày 2/10/2023, tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, do mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng do Lê Hữu Tài (SN 1999, trú tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) cầm đầu, đã dùng hung khí đuổi đánh nhau với nhóm của Trần Văn Tuấn (cùng phường Hải Thượng).

Các đối tượng có sử dụng hung khí lùa đuổi đánh nhau trong thời gian kéo dài khoảng 25 phút, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra, xác minh vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố 5 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Tiếp đó, khoảng 21h ngày 17/11/2023, một nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng do Phạm Thành Đạt (SN 2000, ở phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn) cầm đầu, điều khiển xe mô tô, chửi bới la hét trên đường, sau đó gây gổ đánh nhau. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố đối với 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan Công an, các thanh thiếu niên tham gia gây rối, đánh nhau đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Về nguyên nhân, chủ yếu xuất phát từ các mẫu thuẫn cá nhân hoặc bộc phát tức thời. Đáng nói, dù trẻ tuổi nhưng hành vi của các đối tượng rất nguy hiểm, mang theo hung khí và sẵn sàng lao vào nhau bất chấp hậu quả.

Trước tình hình trên, Công an thị xã Nghi Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong đó, lực lượng Công an thị xã Nghi Sơn đã thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh thiếu niên hư.

Lực lượng Công an phường, xã đã chủ động tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT.

Cùng với đó, các lực lượng Công an thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt, phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức cho học sinh, thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Để phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, gia đình, nhà trường cần liên tục phối hợp với đoàn thể, chính quyền địa phương, lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện các ứng xử lệch lạc, các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các mâu thuẫn xảy ra phải nhanh chóng báo cáo cho chính quyền, Công an biết để kịp thời hòa giải, phòng ngừa ngăn chặn tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng