Tòa tuyên án

Bài học cho sự nông nổi của nhóm thanh, thiếu niên

Thế Minh 07/03/2024 - 11:38

TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

8 bị cáo gồm: Huỳnh Thanh Dun (SN 28/10/2006), Võ Ngọc Đạt (SN 6/9/2006), Đỗ Ngọc Khanh (SN 1995), Nguyễn Huy Cường (SN 1/5/2006), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2001), Nguyễn Trần Vũ (SN 6/1/2006), Đặng Đình Hoàng (SN 3/3/2006), Đỗ Thành Nhơn (SN 4/7/2007), các bị cáo đều trú tại tỉnh Phú Yên.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30/8/2022, do có mâu thuẫn với Đỗ Thành Nhơn nên Lê Văn Tới rủ Hồ Thanh Nhàn, Trần Nhật Anh đi tìm để đánh Nhơn.

danh_nhau.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Nhật Anh điều khiển xe chở Tới cầm rựa, Nhàn cầm dao tự chế đi tìm Nhơn, trên đường đi gặp Trần Ngọc Chiến, Tới rủ Chiến cùng đi đánh Nhơn, Chiến điều khiển xe chở Tới cùng đi đến trước trường mầm non xã An Chấn, huyện Tuy An thấy nhóm Nhơn nên nhóm Tới dừng xe lại.

Tới dùng rựa chém trúng vào vùng hông và tay của Nhơn rồi lên xe bỏ chạy, nhóm của Nhơn đuổi theo nhưng không kịp.

Dun nói cả nhóm về nhà lấy hung khí đi tìm nhóm Tới để đánh, sau đó đi lấy 02 cái rựa và 02 con dao tự chế bỏ trong bao cước rồi quay lại trường mầm non.

Rồi cả nhóm đến nhà Tới ở Xuân Dục, An Phú, TP.Tuy Hoà, thấy nhóm Tới đang ở trước nhà nên nhóm Dun cầm hung khí đuổi đánh nhóm Tới. Lê Văn Thành (anh ruột Tới) cầm 01 cái rựa chạy ra đánh nhóm của Dun thì bị rượt đuổi nên bỏ chạy qua tiệm sửa xe đối diện nhà.

Quá trình ẩu đả, Khanh, Đạt, Dun, Cường dùng hung khí chém nhiều cái vào đầu và người anh Thành; Dun còn chém trúng vào người của Tới và ông Lê Tân Tiến (cha của Thành và Tới) khi ông đang can ngăn.

Huy Hoàng, Nhơn cầm, Vũ và Đình Hoàng cầm hung khí nhưng không đánh ai. Sau khi đánh xong, cả nhóm bỏ chạy.

Anh Thành, Tới và ông Tiến được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Các kết luận giám định pháp y thương tích của Nhơn 02%, của Tiến 07%, của Tới 05%, của Lê Văn Thành 36%, của Đỗ Ngọc Khanh 02%.

Tiến, Tới, Nhơn, Khanh đều có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án, bị hại Thành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Các kết luận giám định Pháp y thương tích của Nhơn 02%, của Tiến 07%, của Tới 05%, của Lê Văn Thành 36%, của Đỗ Ngọc Khanh 02%.

Tiến, Tới, Nhơn, Khanh đều có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án, bị hại Thành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án và xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thanh Dun 2 năm 6 tháng tù; Đỗ Ngọc Khanh 3 năm tù; Nguyễn Huy Cường, Võ Ngọc Đạt, Nguyễn Huy Hoàng cùng mức án 2 năm tù; Nguyễn Trần Vũ, Đặng Đình Hoàng cùng mức án 1 năm 6 tháng tù, Đỗ Thành Nhơn 1 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học cho sự nông nổi của nhóm thanh, thiếu niên