Ngày 21/8, tại tỉnh Ninh Bình đã diễn ra các Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình tổ chức, với sự tham gia đông đảo của các đại biểu là cán bộ thôn, cán bộ chi hội đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) và người có uy tín trong cộng đồng tại các xã Bình An, Nam Lý, Gia Tường và Khánh Hội.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là đối tượng người nghèo, người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội, từ đó góp phần vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nói chung và người được trợ giúp pháp lý nói riêng, thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở.
Tại xã Bình An, các đại biểu đã được nghe bà Lê Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), truyền đạt những kiến thức cơ bản về pháp luật trợ giúp pháp lý; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phối hợp giữa các đoàn thể tại cơ sở với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, nhằm phát hiện và hỗ trợ kịp thời những trường hợp có nhu cầu.
Tại xã Nam Lý, báo cáo viên Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu cho các đại biểu về khái niệm, ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý; đối tượng được thụ hưởng trợ giúp pháp lý, bao gồm: Người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, người có công với cách mạng, nạn nhân bạo lực gia đình và một số trường hợp đặc thù khác.
Báo cáo viên Nguyễn Văn Tình cũng giới thiệu cho các đại biểu những hình thức trợ giúp như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đại diện ngoài tố tụng, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; các lĩnh vực thường gặp như dân sự, hôn nhân - gia đình, đất đai, lao động, hành chính, hình sự.
Hội nghị tập huấn diễn ra sôi nổi với sự quan tâm đặc biệt, tham gia trao đổi, thảo luận tích cực của các đại biểu tham dự. Thông qua các Hội nghị tập huấn, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở đã được nâng cao không chỉ về kiến thức pháp luật trợ giúp pháp lý mà còn về kỹ năng tư vấn, giải thích pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết đưa trợ giúp pháp lý về cơ sở, đưa pháp luật về trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân đặc biệt đối với người nghèo, người có công với cách mạng và người yếu thế trong xã hội.
Trong khi đó, tại xã Gia Tường và Khánh Hội, Tiến sĩ Nguyễn Đắc Tuân - Giảng viên chính Khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội và luật sư Trần Thị Trâm - Giám đốc Công ty Luật TNHH LEVINA chia sẻ những kiến thức nền tảng về trợ giúp pháp lý, đồng thời lồng ghép các tình huống thực tiễn và cách thức xử lý.
Tại các hội nghị, báo cáo viên cũng đã lồng ghép những tình huống, câu chuyện, sự kiện thực tế và kết quả cụ thể từ hoạt động trợ giúp pháp lý, giúp bài giảng thêm sinh động, dễ tiếp cận và thu hút sự quan tâm của người tham dự. Thông qua đó, các đại biểu có thêm hiểu biết và kỹ năng, góp phần thúc đẩy hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả, gần gũi với người dân.
Bên cạnh đó, các đại biểu được cung cấp thông tin cụ thể về địa chỉ liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình và các điểm trợ giúp pháp lý tại cơ sở, đường dây nóng tiếp nhận yêu cầu. Tất cả các dịch vụ trợ giúp pháp lý đều được thực hiện miễn phí, bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân.
Các hội nghị tập huấn được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp, nhằm trang bị kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, phát huy vai trò là “cầu nối” giữa người dân với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình, giúp người dân kịp thời tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và cộng đồng.