Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”, ngày 15/8, Bộ Tư pháp phối hợp một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý”.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Vũ Thị Hường nhấn mạnh, trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý ngày càng hoàn thiện về mọi mặt. Luật Trợ giúp pháp lý được ban hành thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác trợ giúp pháp lý.
Bên cạnh đó, đội ngũ trợ giúp viên pháp lý không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn trình độ chuyên môn; các tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hành nghề luật sư ngày càng tích cực tham gia giải quyết các vụ việc. Quy trình thực hiện trợ giúp pháp lý được hoàn thiện từng bước, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo và các nhóm yếu thế.
Tại hội thảo, đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý các địa phương đã tập trung đã trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn; tình hình công tác trợ giúp pháp lý sau khi sáp nhập tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kinh nghiệm trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù như phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật.
Từ kinh nghiệm thực tế tham gia một vụ án trợ giúp pháp lý, bà Đỗ Thị Hải, Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hưng Yên, cho biết, hiện nay quá trình tham gia tố tụng vẫn còn gặp một số khó khăn, trong đó có tình trạng một bộ phận người tham gia tố tụng thiếu hiểu biết pháp luật, dẫn đến việc chưa biết cách bảo vệ quyền lợi của mình hoặc chưa phối hợp hiệu quả trong quá trình giải quyết vụ việc.
Từ đó, bà Hải kiến nghị cần nâng cao nhận thức và năng lực cho người tham gia tố tụng; tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động tố tụng; hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về tố tụng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp thực tiễn.
Cùng với đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực...
Theo đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, phụ nữ người dân tộc thiểu số là nhóm yếu thế cần được quan tâm đặc biệt trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
Tại địa phương, do ảnh hưởng của phong tục, tập quán còn lạc hậu và định kiến giới, nhiều phụ nữ e ngại chia sẻ vấn đề cá nhân, nhất là các vụ việc bạo lực gia đình hoặc những vấn đề nhạy cảm. Trong khi đó, nhân lực của Trung tâm còn mỏng, khối lượng công việc lớn, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tiếp nhận ngày càng tăng qua các năm.
Vì vậy, đại diện tỉnh Lạng Sơn đề nghị Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý hỗ trợ xây dựng, bổ sung tài liệu truyền thông song ngữ (tiếng Việt - tiếng dân tộc) kèm hình ảnh, ví dụ minh họa dễ hiểu, nhằm truyền tải rộng rãi chính sách trợ giúp pháp lý, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Bên cạnh đó, cần tăng cường các khóa tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ trợ giúp pháp lý về kỹ năng xử lý vụ việc có yếu tố là người dân tộc thiểu số, yếu tố giới; kỹ năng làm việc với phụ nữ là người dân tộc thiểu số; lồng ghép vấn đề giới, tâm lý và giao tiếp liên văn hóa. Qua đó, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý.