Sức Khỏe

Nam sinh thủng trực tràng vì trò đùa nghịch của bạn học

Chí Tâm 09/11/2023 - 06:46

Học sinh 8 tuổi bị thủng trực tràng do ngồi vào chiếc bút dựng ngược, khi chơi đùa cùng các bạn trong lớp học.

Ngày 9/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ sở y tế này vừa tiếp nhận bé H.A.T. (8 tuổi, huyện Yên Lập, Phú Thọ) trong tình trạng thủng trực tràng do ngồi vào chiếc bút dựng ngược khi chơi đùa cùng các bạn trong lớp học.

hinhanh.jpeg
Hình ảnh khí tự do ổ bụng qua phim chụp CT và vết thương trực tràng của người bệnh

Theo lời kể, bạn của T. đặt cây bút hướng đầu nhọn lên trên ghế khi em chuẩn bị ngồi, dẫn đến T. bị đau vùng tầng sinh môn, đau bụng vùng hạ vị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận chiếc bút đâm vào tầng sinh môn xuyên thủng trực tràng vào trong ổ bụng gây viên phúc mạc. Khả năng còn các tổn thương cơ quan khác trong ổ bụng.

Qua hội chẩn các bác sĩ thống nhất phương án điều trị phẫu thuật xử trí vết thương vùng tầng sinh môn, vết thương trực tràng và phẫu thuật nội soi ổ bụng xử lý vết thương trong ổ bụng.

Sau đó phẫu thuật nội soi ổ bụng thấy vết thương đi ra mặt sau bàng quang, đâm thủng phúc mạc, rất may không thấy tổn thương phối hợp khác, ổ bụng tương đối sạch. Các bác sĩ đã rửa ổ bụng và quyết định không làm hậu môn nhân tạo để dẫn lưu phân, mà đặt dẫn lưu qua hậu môn.

ThS.BS Trần Thanh Tùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, vết thương vùng hậu môn trực tràng thường rất phức tạp, tổn thương nhiều cơ quan. Nguy cơ nhiễm khuẩn cao do đoạn cuối trực tràng là nơi chứa phân.

Xử lý các chấn thương, vết thương vùng tầng sinh môn đa phần là phải làm hậu môn nhân tạo, để dẫn lưu phân tránh tình trạng nhiễm khuẩn nặng. Bệnh nhân sẽ được đóng hậu môn nhân tạo sau 2-3 tháng.

"Rất may với trường hợp này, vết thương sắc gọn và bệnh nhân đến viện sớm, được xử lý kịp thời nên không phải làm hậu môn nhân tạo. Bệnh nhân tránh được cuộc mổ lần 2 và tạo tâm lý tốt để trẻ hòa nhập với cộng đồng, không gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của trẻ sau này", bác sĩ Tùng cho hay.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo: Tuổi học trò thường rất tinh nghịch nhưng chưa ý thức được hết những hậu quả nguy hiểm sẽ xảy ra từ các trò chơi của mình. Tai nạn té ngã gãy tay hoặc chân, chấn thương đầu mặt… thường xảy ra khi trẻ nô đùa, xô đẩy nhau.

Để tránh những tai nạn không đáng có từ các trò "nghịch dại", học sinh cần tuyệt đối không chơi những trò chơi nguy hiểm có tính sát thương cao, không chơi với những đồ vật sắc nhọn như dao, kéo, que, gậy… để hạn chế bị chấn thương.

Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ, thầy cô cũng nên tìm hiểu, cảnh báo cho các em học sinh về những tác hại khi chơi những trò chơi nguy hiểm, hướng các bé chơi những trò chơi lành mạnh, an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra; tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ để trẻ tránh xa những trò chơi nguy hiểm, biết bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh thủng trực tràng vì trò đùa nghịch của bạn học