Mưa lũ tàn phá nặng nề miền tây xứ Nghệ

Trương Huê| 14/09/2016 15:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lũ quét bất ngờ đã khiến 2 trường học ở xã Yên Tĩnh bị nhấn chìm, nhà dân bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến miền tây xứ Nghệ bị chia cắt.

Chiều 14/9, ông Vi Vũ Quang – Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề.

Mưa lũ tàn phá nặng nề miền tây xứ Nghệ

Lũ quét bất ngờ đổ về khiến hai trường tiểu học và THCS Yên Tĩnh bị ngập sâu đến 2m.

Theo đó, vào khoảng 22h (ngày 13/9) xã Yên Tĩnh (Tương Dương) xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước từ các suối thượng nguồn đổ về với cường độ cao.

Nhận thấy tình hình phức tạp có thể xảy ra lũ quét, chính quyền xã Yên Tĩnh, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn xã đã chủ động di dời học sinh và người dân nằm trong vùng nguy hiểm đến điểm an toàn.

Đến khoảng 1h sáng ngày 14/9, một cơn lũ đã bất ngờ càn quét qua địa bàn xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương làm nhiều nhà dân, trường Tiểu học Yên Tĩnh, trường THCS Yên Tĩnh bị ngập sâu đến 2m.

Mưa lũ tàn phá nặng nề miền tây xứ Nghệ

Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập nhiều tuyến đường khiến miền tây xứ Nghệ bị chia cắt.

Đến sáng nay, lũ đã rút, qua kiểm tra của chính quyền huyện Tương Dương cho biết, Trường THCS Yên Tĩnh là trọng tâm của cơn lũ, toàn bộ bàn ghế, máy móc thiết bị hư hỏng nặng, khoảng gần 20 nhà dân bị sụt lún, đổ sập. Nước lũ đã rút nhưng hiện tại bùn vẫn ngập tại hai trường này.

UBND huyện Tương Dương, Công an huyện, dân quân tự vệ, bộ đội, chính quyền địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn. Bên cạnh đó, nước lũ gây sạt lở đường khiến đường vào các bản Huồi Pai, Chà Lúm, Na Cáng xã Yên Tĩnh bị cô lập.

Mưa lũ tàn phá nặng nề miền tây xứ Nghệ

Hiện tại nước lũ đã rút nhưng bùn vẫn ngập sâu tại các điểm trường này.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong hai ngày 13 và 14/9, lũ trên các sông suối trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn dâng cao gây sạt lở nhiều tuyến đường, nhiều nhà dân cũng bị lũ cuốn trôi. Hàng trăm hecta hoa màu cũng bị chìm trong nước lũ, thiệt hại nặng nề. Để đảm bảo an toàn nhiều trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học. 

Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại trên địa bàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ tàn phá nặng nề miền tây xứ Nghệ