Môi trường

Mưa dông diện rộng, nguy cơ lốc sét, mưa đá nhiều nơi

Minh Lý 10/07/2026 17:57

Mưa dông đang xuất hiện tại nhiều khu vực, trong đó có Hà Nội, với nguy cơ kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối 10/7 đến ngày 11/7, nhiều nơi ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay trên khu vực Hà Nội xuất hiện vùng mây đối lưu phát triển từ phía tây nam, đang gây mưa cho các khu vực Xuân Mai, Trần Phú, Phúc Sơn, Vân Đình, Hồng Sơn, Hòa Xá và Mỹ Đức. Vùng mây đối lưu này có xu hướng tiếp tục phát triển và di chuyển theo hướng đông bắc.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, khu vực nói trên có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, sau đó vùng mưa có thể lan sang các phường, xã Phú Nghĩa, Xuân Mai, Quảng Bị, Thanh Oai, Dân Hòa, Phượng Dực, Ứng Hòa và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội.

Thiết kế chưa có tên (1)
Mưa dông diện rộng (Ảnh minh họa).

Không chỉ Hà Nội, nhiều khu vực khác cũng được cảnh báo nguy cơ mưa dông trong thời gian tới. Trong ngày 10/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 10/7 có nơi vượt 60mm, như tại Pắc Ta (Lai Châu) 84,8mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 63,8mm.

Dự báo từ chiều tối 10/7 đến ngày 11/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong thời gian này cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mưa dông diện rộng, nguy cơ lốc sét, mưa đá nhiều nơi