Một phó đoàn Thể thao Việt Nam xin rút, không đi SEA Games 29

Theo vnexpress| 11/07/2017 19:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Quốc gia I Nguyễn Mạnh Hùng quyết định không sang Malaysia, sau ồn vào về việc Việt Nam có nhiều phó đoàn.

"Tôi đã được lãnh đạo thể thao Việt Nam đồng ý cho rút khỏi danh sách đi SEA Games 29. Tôi đi để làm nhiệm vụ, giúp các vận động viên giành thành tích, nhưng bị nhiều người vu là đi vì tham quyền", ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ. 

mot-pho-doan-the-thao-viet-nam-xin-rut-khong-di-sea-games-29

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định mình không có tư lợi cá nhân khi đi SEA Games. Ảnh: Đại Đoàn Kết

"Dù không có mặt tại Malaysia, tôi vẫn sẽ làm hết sức mình để các đội giành thành tích. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt nhất cho các vận động viên ở nhà, tôi cũng sẽ theo dõi sát, gọi điện thường xuyên đốc thúc các chuyên gia, HLV. Thể thao Việt Nam luôn trong tim tôi", nhà quản lý này nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là một trong 10 phó đoàn được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt trong quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29. Tuy nhiên, sau khi truyền thông lên tiếng cho rằng có quá nhiều phó đoàn, Bộ ra quyết định chỉ còn hai phó đoàn, các thành viên còn lại đi mang chức danh cán bộ.

Ông Mạnh Hùng là giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia I, hay còn gọi là Trung tâm Nhổn, Hà Nội, nơi đóng quân của 25 đội, góp nhiều vận động viên dự SEA Games 29 nhất. Các kỳ đại hội trước, ông đảm nhận vai trò xin tiền tài trợ, tiền thưởng, tổ chức lễ xuất quân, giám sát và làm tâm lý cho các vận động viên.

"Tôi không đi, tổ chức đã sắp xếp người, tôi cũng được bố trí nhiệm vụ khác. Đi SEA Games là vất vả, trách nhiệm nghĩa vụ, không phải đi du lịch, cho oai. Tôi không bao giờ nghĩ mình quan trọng, tôi chỉ đứng sau, cùng những người khác hỗ trợ cho đoàn thể thao Việt Nam", ông Hùng nói thêm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phó đoàn Thể thao Việt Nam xin rút, không đi SEA Games 29