Mổ cấp cứu bệnh nhân bị máy nghiền phế liệu cắt đứt 2 chân

Sơn Tùng| 23/11/2016 16:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 23/11, bác sĩ Phạm Văn Sáu - Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh viện đang tiến hành mổ cứu một bệnh nhân ở cấp báo động đỏ vì bị đứt lìa hai chân.

Theo bác sĩ Sáu, bệnh nhân N.T.K.T. (45 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được chuyển vào khoa cấp cứu lúc 13h56 cùng ngày với tình trạng nguy cấp, hôn mê sâu, mất nhiều máu.

“Sau khi bệnh nhân T. được đưa vào khoa cấp cứu, chúng tôi đã chuyển ngay lên phòng mổ vì bệnh nhân đã đứt lìa hai chi (2 chân-PV). Đây là bệnh nhân với tình trạng báo động đỏ nên cần phải mổ ngay để cứu lấy tính mạng. Hiện ê kíp mổ vẫn đang tiếp tục công việc nên chưa biết tình trạng bệnh nhân thế nào” - bác sĩ Sáu nói.

Mổ cấp cứu bệnh nhân bị máy nghiền phế liệu cắt đứt 2 chân

Nơi xảy ra vụ việc

Được biết, bà T. làm công cho một cơ sở thu mua phế liệu không có biển hiệu do một người tên V.T.H làm chủ, nằm ở bên cầu đôi Kỳ Phú thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ. Trong lúc bà T. cho phế liệu vào máy nghiền thì bị máy nuốt vào bên trong nghiền đứt cả hai chân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mổ cấp cứu bệnh nhân bị máy nghiền phế liệu cắt đứt 2 chân