Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội chạm mức 30 độ C

Khôi Anh| 14/11/2016 07:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay (14/11), đồng loạt tăng nhiệt, trời hửng nắng, tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ chạm mức 30 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau 2 ngày chạm ngưỡng rét sâu, có nơi rét đậm, từ 3 hôm nay, thời tiết miền Bắc tăng nhiệt mạnh.

Cụ thể, tăng từ ngưỡng 17 độ C lên 22 độ C, sau đó tiếp tục tăng lên 26-28 độ C. Theo dự báo trong hôm nay (14/11), nhiệt độ cao nhất tại Tây Bắc Bộ sẽ lên mức 31-32 độ C, một số tỉnh như Sơn La, Điện Biên... có thể vượt ngưỡng 32 độ C. Trời nắng nóng nhẹ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay, trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng và nhiệt độ tăng dần mức 27-30 độ C vào giữa trưa. Tuy ban ngày nhiệt độ tăng nhanh nhưng vào ban đêm nhiệt độ vẫn ở mức thấp và trời lạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết nắng đẹp sẽ chỉ duy trì hết hôm nay. Từ ngày mai, nhiều khả năng thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc sẽ có mưa nhỏ, mưa rào, trời âm u khiến nền nhiệt giảm khoảng 2-3 độ C.

Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội chạm mức 30 độ C

Các tỉnh miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội 30 độ C

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 -23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 -25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội chạm mức 30 độ C