Miền Bắc rét đậm diện rộng, Hà Nội khoảng 11 độ C có mưa rào rải rác

Ngọc Mai| 16/01/2023 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái rét đậm, rét hại diện rộng tại miền Bắc kéo dài từ đêm 16/1 đến hết ngày 18/1. Trong ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 14-16 độ C kèm theo sương mù, độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Miền Bắc rét đậm diện rộng, Hà Nội khoảng 11 độ C có mưa rào rải rác

Ảnh minh hoạ

Sáng sớm nay (16/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Trên đất liền trong ngày 16/01, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ ngày 16/01 đến khoảng ngày 18/01, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Ngày 16/01 ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sáng có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh; đêm 16/01 gió giảm dần.

Trạng thái rét đậm, rét hại diện rộng tại miền Bắc kéo dài từ đêm 16/1 đến hết ngày 18/1. Trong ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 14-16 độ C kèm theo sương mù, độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Từ ngày 19/1 đến 23/1 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), Bắc Bộ có mưa vài nơi kèm theo sương mù nhẹ, tình trạng ô nhiễm không khí có thể gia tăng do không khí lạnh suy yếu.

Theo các chuyên gia khí tượng, người dân có thể phải trải qua 4 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với thời tiết rét buốt khi nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ C, cao nhất 17-22 độ C. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 11 độ C.

Ngày 24-26/1 (tức mùng 3 đến mùng 5 Tết), một đợt không khí lạnh mới tràn về khiến nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm sâu; nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 11-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C.

Cùng chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm từ đêm 16/1 nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế duy trì nền nhiệt 14-17 độ C.

Ngày 19-23/1, khi không khí lạnh suy yếu, người dân trải qua kỳ nghỉ Tết trong tiết trời rét kèm mưa rải rác với mức nhiệt thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Trung Bộ là 18-22 độ C, Trung Trung Bộ 21-24 độ C.

Trong khi đó, mưa gia tăng ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày 16-23/1. Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C, thấp nhất 20-23 độ C, lạnh về đêm và sáng sớm.

Tại Tây Nguyên, thời tiết duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng từ ngày 16 đến 23/1 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 2 Tết). Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, thấp nhất 17-21 độ C.

Tương tự, thời tiết một tuần tới ở Nam Bộ thuận lợi cho người dân vui chơi, mua sắm Tết với nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, thấp nhất 22-26 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận ít khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong dịp Tết. Dù vậy, người dân cần đề phòng tình trạng úng ngập cục bộ do đợt triều cường xuất hiện trong ngày 21-26/1.

Dự báo thời tiết chi tiết ngày và đêm 16/1:

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ chiều trời chuyển rét, đêm rét đậm, vùng núi rét hại; trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ dự báo có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc từ chiều trời chuyển rét; cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có vài nơi mưa, từ chiều có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa đến. Dự báo mưa rào, mưa rào và gió giật trong cơn lốc. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc rét đậm diện rộng, Hà Nội khoảng 11 độ C có mưa rào rải rác