Nhiều hành khách, người dân TP. HCM đến các ga của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) gửi nhu yếu phẩm để san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.
Ngày cuối tuần, bên cạnh nhu cầu vui chơi, thăm quan, nhiều người dân, hành khách còn mang các nhu yếu phẩm đến nhà ga để ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Tại nhà ga Bến Thành, ga ngầm lớn nhất của tuyến Metro số 1, các khu vực tiếp nhận hàng hóa trở nên nhộn nhịp.


Chị Phạm Thu Thủy, nhân viên tuyến Metro số 1 cho biết, bắt đầu từ 15h chiều qua đến nay, các nhà ga của Metro số 1 tiếp nhận nhiều mặt hàng do người dân gửi tặng, dự kiến khoảng 10 tấn hàng ở 14 nhà ga.
"Khoảng 200 nhân viên của nhà ga được huy động để hỗ trợ tiếp nhận. Đêm qua, chúng tôi tiếp nhận, vận chuyển tới 12h đêm, dù vất vả nhưng anh em ai cũng nỗ lực vì bà con", chị Thủy nói.

Tương tự, khi biết thông tin Metro mở điểm tiếp nhận hàng hóa, chị Mai Hoa, ngụ phường Xuân Hòa, TP. HCM đã sắp
"Tôi thấy tiếp nhận hàng cứu trợ ở nhà ga rất thuận lợi, nhiều người tranh thủ đi chơi cuối tuần còn có thể làm được việc ý nghĩa", chị Mai Hoa nói.

Không chỉ ga Bến Thành, các nhà ga khác của tuyến Metro như ga Nhà hát Thành phố, ga Bình Thái... người dân cũng liên tục mang hàng hóa đến hỗ trợ bà con vùng lũ.
Trước đó, Metro số 1 thông báo tiếp nhận hàng hóa cứu trợ tại 14 nhà ga để hỗ trợ người dân miền Trung.

Ban Tổ chức ưu tiên tiếp nhận các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu trước mắt của người dân miền Trung, bao gồm quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng được giặt sạch, phơi khô và phân loại theo nam, nữ, trẻ em; các nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn, màn, áo mưa…
Điểm tiếp nhận đặt tại toàn bộ 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1, mở cửa từ 5h đến 22h mỗi ngày, riêng thứ bảy và chủ nhật tiếp nhận đến 23h để tạo điều kiện cho người dân sắp xếp thời gian tham gia hỗ trợ.

Đợt tiếp nhận đầu tiên sẽ hoàn tất trước 7h30' ngày 22/11/2025 và đợt thứ 2 trước 7h30' ngày 24/11/2025.
Việc lựa chọn hệ thống ga Metro làm điểm tiếp nhận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đóng góp, đồng thời tận dụng hiệu quả hạ tầng giao thông của thành phố để đưa hàng cứu trợ tập trung nhanh chóng, đúng thời điểm đến bà con vùng thiên tai.