Tòa tuyên án

Mâu thuẫn trong lúc say rượu, dùng cây đánh người tử vong

Thùy Dung 27/11/2023 - 15:55

Ngày 27/11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Hữu Danh (SN 1980, trú tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, trưa ngày 8/6, Danh đến nhà anh Nguyễn Văn Hanh (trú tại thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) chơi. Khi đến nơi, thấy anh Hanh đang ngồi ăn cơm, uống rượu cùng với anh Vui và ông Chrĩ (SN 1966, là bố vợ của Vui) tại sân nhà.

Thấy Danh đến, anh Hanh rủ Danh ngồi uống rượu cùng. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, trong lúc uống rượu, giữa Danh và anh Vui xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

anh-tin-toa-ngay-27-11.jpg
Bị cáo Danh tại phiên tòa.

Lúc này, Danh nhặt cây tre xông vào đánh trúng vai trái của anh Vui, hai bên xảy ra xô xát. Được mọi người can, anh Vui đi ra trước sân đứng. Vẫn còn bực tức, Danh nhặt một cây gỗ để trong sân nhà anh Hanh, tiếp tục đe dọa đánh anh Vui.

Lúc này, thấy con rể bị Danh đánh, ông Chrĩ xông đến chỗ Danh, thách thức, định đánh.

Bực tức vì bị ông Chrĩ thách thức đòi đánh mình, Danh cầm cây tre dài 123cm đánh một phát trúng vào đầu ông Chrĩ khiến ông ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

Sau đó, ông Chrĩ được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Mang Yang và tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Phạm Hữu Danh 18 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trong lúc say rượu, dùng cây đánh người tử vong