Tòa tuyên án

Mâu thuẫn, dùng kéo đâm bạn tù

PV 15/03/2024 - 10:34

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Định (SN 1973, HKTT tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Định đang chấp hành án phạt tù chung thân tại Trại giam Hoàng Tiến (phường Hoàng Tiến, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về tội “Giết người”.

Khoảng 21 giờ ngày 29/9/2023, Định ngồi ăn bánh trung thu có làm rơi sang chỗ nằm của phạm nhân Nguyễn Văn G. nên đã xảy mâu thuẫn, cãi nhau. Thấy vậy, phạm nhân G. đạp vào mạn sườn Định. Sau đó, Định và G. đánh nhau khiến Định bị xây xát ở mạn sườn, mặt, cổ và tay.

Bực tức, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Định lấy một thanh của chiếc kéo dài 13 cm, rồi vén màn lên đâm G. rách da chảy máu. Thấy vậy, G. vùng dậy chửi Định liền bị Định đâm tiếp 1 nhát vào tay, 1 nhát vào bụng.

Bị Định đâm, G. đã kêu cứu và các phạm nhân khác trong phòng giam can ngăn, dồng thời báo cán bộ quản giáo đưa G. đi sơ cứu tại bệnh xá.

Kết quả giám định cho thấy, G. bị tổn hại 3% sức khỏe.

dung-thanh-kem-dam-ban-tu.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Định tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Định 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn, dùng kéo đâm bạn tù