Chuyện lạ bốn phương

Mang thai nhầm con của người khác

Quỳnh Trâm 11/04/2025 - 22:41

Một phòng khám IVF (thụ tinh ống nghiệm) lớn của Úc mới đây phải xin lỗi, vì đã chuyển nhầm phôi thai của một cặp vợ chồng cho một phụ nữ khác.

Monash IVF, công ty điều hành hơn 100 phòng khám trên khắp nước Úc cho biết trong một tuyên bố, nhân viên của họ đã phạm sai lầm khi làm việc.

"Thay mặt cho Monash IVF, tôi muốn nói rằng, tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra", Giám đốc điều hành Michael Knaap cho biết trong tuyên bố. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân vượt qua thời điểm cực kỳ đau khổ này".

ivf.jpeg
Monash IVF đã không nêu tên các cặp vợ chồng có liên quan, cũng như không tiết lộ về thời điểm em bé được sinh ra hoặc ai có quyền nuôi con. (Ảnh: Getty Images)

Monash IVF đã không nêu tên các cặp vợ chồng có liên quan, cũng như không trả lời các câu hỏi về thời điểm em bé được sinh ra, hoặc ai có quyền nuôi con, vì tôn trọng quyền riêng tư của các cặp vợ chồng.

Lỗi xảy ra tại phòng khám Brisbane của Monash IVF, ở bang Queensland, nơi luật pháp công nhận vợ chồng người mang thai là cha mẹ hợp pháp của đứa trẻ.

Không rõ liệu một trong hai cặp vợ chồng có nghi ngờ có sự nhầm lẫn trước khi phòng khám phát hiện ra lỗi hay không.

Alex Polyakov, Phó Giáo sư lâm sàng tại Đại học Melbourne và là nhà tư vấn sinh sản tại Bệnh viện Phụ sản Hoàng gia Melbourne, cho biết, đây là sự cố đầu tiên thuộc loại này trong bốn thập kỷ IVF ở Úc.

Sai lầm được phát hiện vào tháng 2 sau khi vợ chồng được đặt phôi yêu cầu chuyển phôi còn lại của họ sang một nhà cung cấp IVF khác.

Sau khi một phôi thừa được tìm thấy trong ngăn chứa của họ, một cuộc điều tra nội bộ cho thấy hai vợ chồng này đã được đặt nhầm phôi.

Không rõ sự nhầm lẫn đã xảy ra như thế nào, nhưng theo tuyên bố của Monash IVF, phôi thai của một bệnh nhân đã được "rã đông và chuyển nhầm" cho một bệnh nhân khác.

Giáo sư Gab Kovacs, một người tiên phong trong lĩnh vực IVF và cựu Giám đốc của Monash IVF cho biết, đây là một "tình huống khủng khiếp, đáng buồn" mà chưa từng xảy ra ở Úc. Giáo sư Kovacs cho biết, các quy trình của Monash IVF rất chặt chẽ. "Mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng trong 40 năm qua", ông nói.

monash-ivf.jpeg
Monash IVF đã xác nhận một phụ nữ đã sinh con của một người lạ sau khi được chuyển nhầm phôi.

Giám đốc điều hành Michael Knaap cho biết, đây là sự cố riêng lẻ. "Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp kiểm tra trên khắp các phòng khám trong hệ thống. Chúng tôi cũng đã thực hiện một cuộc điều tra độc lập và cam kết thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của nó", ông nói thêm.

Sarah Jefford, một luật sư người Úc chuyên tư vấn pháp lý cho việc mang thai hộ, thụ thai cho người hiến tặng và cùng nuôi dạy con cái cho biết, cô đã nhận được cuộc gọi từ những khách hàng lo lắng về việc điều trị IVF của chính họ.

Cô nói. "Luật pháp Úc xác định cha mẹ đẻ (người mang thai) là cha mẹ hợp pháp của một đứa trẻ, tuy nhiên điều này có thể bị thách thức khi cha mẹ ‘di truyền’ (người cung cấp phôi thai) không đồng ý cho việc sử dụng phôi thai của họ".

Cô cho biết, bất kỳ quyết định nào về tương lai của đứa trẻ sẽ dựa trên lợi ích tốt nhất của chúng, nhưng sự chia sẻ sẽ diễn ra "suốt đời cho tất cả những người liên quan".

Những sai lầm tương tự đã từng xảy ra ở Mỹ, bao gồm một trường hợp gần đây khi một phụ nữ da trắng phát hiện ra mình đã được chuyển nhầm phôi sau khi sinh một đứa trẻ có nước da sẫm màu.

Đây không phải là lần đầu tiên Monash IVF bị cáo buộc làm việc tắc trách. Năm ngoái, công ty đã phải chấp thuận trả 56 triệu đô la Úc (35 triệu USD) để giải quyết vụ kiện tập thể do 700 bệnh nhân cũ đưa ra.

Các bệnh nhân cáo buộc công ty đã không tiết lộ nguy cơ dương tính giả trong xét nghiệm di truyền trên phôi, điều này khiến họ phải loại bỏ các phôi có khả năng sống được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang thai nhầm con của người khác