Mang súng, đạn lên TP Hồ Chí Minh để bán kiếm lời

Văn Toàn| 01/10/2020 19:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ để xử lý 3 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán vũ khí tự chế trái phép.

Theo Công an Vĩnh Long, trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/9, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại hương lộ Trường An, thuộc phường Trường An, thành phố Vĩnh Long thì phát xe ô tô biển số 64A – 065.23 do Lê Anh Nguyên (28 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng từ hương lộ Trường An ra Quốc lộ 1 có dấu hiệu bất thường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm  tra.

Mang súng, đạn lên TP Hồ Chí Minh để bán kiếm lời

Nhóm đối tượng bị  bắt giữ. Ảnh Công an Vĩnh Long

Lúc này trên xe ngoài Nguyên lái xe, còn có Lâm Hiếu Nhã (30 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) và Trần Văn Lũy (21 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình). Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên xe 2 khẩu súng ngắn tự chế và 4 viên đạn kim loại, giống như đạn quân dụng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đã mua các vũ khí tự chế trên của một người có tên Việt "khùng" không rõ địa chỉ với giá 4 triệu đồng để mang lên Thành phố Hồ Chí Minh bán lại kiếm lời nhưng trên đường đi thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang súng, đạn lên TP Hồ Chí Minh để bán kiếm lời