Giữa nhịp sống sôi động của phố biển, CLB Du lịch Cộng đồng (Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh) đang triển khai dự án “Đưa văn hóa miền núi xuống phố”, nhằm tái hiện không gian vùng cao ngay tại trung tâm du lịch Hạ Long.
Mục tiêu của Dự án là để văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành trải nghiệm sống động, mang lại sinh kế cho người dân.
Theo ông Lê Minh Thứ - Chủ tịch CLB, văn hóa miền núi Đông Bắc với các lễ hội, làn điệu then, soọng cô, nghề dệt, làm hương, nấu rượu… là “kho báu chưa được đánh thức”. Khi được kể lại bằng ngôn ngữ du lịch, những giá trị ấy sẽ chạm đến du khách và tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng.

Dự án xây dựng mô hình “vùng cao thu nhỏ” gồm khu chợ ký ức, khu làng nghề trải nghiệm và khu biểu diễn dân ca dân vũ. Du khách có thể thử se hương, dệt vải, làm bánh ngải, thưởng thức ẩm thực dân tộc và hòa mình vào điệu khèn, tiếng sáo, đàn tính. Mỗi hoạt động được tổ chức như mini show 30-45 phút, nơi du khách “xem – nghe – làm cùng” người bản địa.
Điểm đặc biệt là người dân vùng cao là chủ thể kể chuyện văn hóa của mình, được tập huấn kỹ năng giao tiếp, thuyết minh và quảng bá sản phẩm. Từ đó, mỗi nghệ nhân trở thành “đại sứ văn hóa sống”, mang câu chuyện quê hương đến gần du khách.
Địa điểm triển khai đầu tiên của dự án là đồi Đức Dương (phường Bãi Cháy) – “sân khấu mở” nhìn ra Vịnh Hạ Long. CLB cũng hướng tới ứng dụng công nghệ số trong đặt tour, bản đồ trải nghiệm, liên kết vùng du lịch – văn hóa để lan tỏa giá trị miền núi Đông Bắc.
Theo ông Lê Minh Thứ, dự án kiên định nguyên tắc “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn”, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và tạo sức sống mới cho du lịch Quảng Ninh.