Văn hóa - Du lịch

Lượng khách đến Ninh Bình, Hòa Bình tăng mạnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Nguyễn Sự 05/09/2023 - 15:50

Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 200 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 230 tỷ đồng, trong khi tỉnh Hòa Bình đón khoảng 100 nghìn lượt khách.

Tại tỉnh Ninh Bình, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 đến 4/9/2023), toàn tỉnh đón 222.705 lượt khách, tăng 47,5% so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022; trong đó, có 19.646 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 128% so với năm 2022, khách du lịch nội địa đạt 203.059 lượt khách, tăng 42,6% so với năm 2022. Doanh thu đạt trên 230 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2022.

Một số khu, điểm du lịch tiếp đón đông du khách, tiêu biểu như: khu du lịch Tràng An đón 54.000 lượt khách; khu phố cổ Hoa Lư đón trên 42.000 lượt; khu chùa Bái Đính đón trên 41.000 lượt; vườn chim Thung Nham đón gần 30.000 lượt; vườn quốc gia Cúc Phương đón gần 8.000 lượt khách; khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đón gần 6.500 lượt khách.

du_lich_ninh_binh.jpg
Khu du lịch Tràng An (tỉnh Ninh Bình) đón 54.000 lượt khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Còn tại tỉnh Hòa Bình, lượng khách du lịch đến tỉnh cũng tăng đáng kể. Toàn tỉnh ước đón trên 100.000 lượt khách, trong đó có hơn 7.000 khách quốc tế. So với cùng kỳ năm 2022, lượng khách tham quan, du lịch đến tỉnh tăng 30%, khách quốc tế tăng gấp 2 lần. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên 90 tỷ đồng.

Bên cạnh tham quan các điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí thú vị, hấp dẫn và dịch vụ tắm suối khoáng, nhiều du khách lựa chọn các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

Tại nhiều khu, điểm du lịch của tỉnh Hòa Bình như: Mai Châu, Kim Bôi, Lương Sơn, Cao Phong và TP. Hòa Bình có lượng khách lưu trú đông, phần lớn khu nghỉ dưỡng, khách sạn "cháy” phòng.

Do thời tiết năm nay khá thuận lợi, lượng khách đi tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh. Đặc biệt, du lịch trải nghiệm trong những năm gần đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lượng khách đến Ninh Bình, Hòa Bình tăng mạnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh