Thôn Lùng Cáng, xã Nghĩa Thuận (tỉnh Tuyên Quang) được xem là điểm sáng trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện, cùng nhau vun đắp khối đoàn kết vững bền, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Đại đoàn kết - nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững
Nằm cách trung tâm xã chỉ một cây số, với 163 hộ, 717 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, Lùng Cáng mang trong mình nét văn hóa đặc sắc, đồng thời thể hiện rõ bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, cùng sự chủ động, linh hoạt của Ban Công tác Mặt trận, nhân dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt quy ước, hương ước, giữ gìn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn thôn có 141/163 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 86,5%; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 96% hộ có phương tiện đi lại thuận tiện.
Phát huy truyền thống đoàn kết - sức mạnh nội sinh của cộng đồng, nhân dân thôn Lùng Cáng luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Tinh thần đoàn kết ấy được thể hiện sinh động trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tổ chức tại thôn Lùng Cáng vào chiều 9/11 - khi cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Đây không chỉ là dịp để cấp ủy, chính quyền và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của khối đại đoàn kết dân tộc, mà còn là thời điểm để Lùng Cáng nhìn lại chặng đường phát triển, khẳng định kết quả của sự đồng lòng, đồng sức trong xây dựng đời sống mới.

Trong không khí ấm áp, đậm đà bản sắc đồng bào dân tộc Mông, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đã đến dự, chung vui cùng bà con và chia sẻ những lời động viên sâu sắc. Đồng chí biểu dương những kết quả mà nhân dân Lùng Cáng đạt được trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới; đồng thời nhấn mạnh rằng tinh thần đại đoàn kết phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hằng ngày của mỗi người dân, để Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực sự mang tính toàn dân, toàn diện.
Chánh án Nguyễn Minh Hùng đề nghị, trong thời gian tới, thôn Lùng Cáng cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đồng thời giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh
Theo báo cáo của Ban Công tác Mặt trận thôn, năm 2025, nhân dân thôn Lùng Cáng đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng đạt 32,7 ha, trong đó có 27,9 ha ngô mùa, 2 ha rau màu, 1 ha lạc, 0,8 ha cà chua và 1 ha dưa chuột. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định với 415 con bò, hơn 1.100 con lợn và 3.000 con gia cầm. Công tác bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường được chú trọng, không xảy ra tình trạng chặt phá rừng hay lấn chiếm đất đai.

Các phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được duy trì thường xuyên, thu hút sự tham gia tích cực của người dân. Trong năm, thôn đã vận động ủng hộ các quỹ xã hội tổng cộng hơn 8 triệu đồng, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân, củng cố khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường gắn kết cộng đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự trở thành điểm tựa tinh thần, được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.
Bước sang năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn Lùng Cáng đặt mục tiêu phấn đấu 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Sáu tổng vệ sinh” nhằm xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Ban Công tác Mặt trận xác định trọng tâm tuyên truyền các nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, vận động nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã Nghĩa Thuận và của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn mới.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lùng Cáng không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà còn là dịp để nhân dân cùng nhau chia sẻ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương. Tinh thần đoàn kết ấy đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong từng nếp nghĩ, hành động của người dân - minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng dân, ý Đảng giữa miền sơn cước Tuyên Quang giàu truyền thống cách mạng.
Và cùng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hiện diện của các cơ quan như Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Ngày hội cũng là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin cho nhân dân thôn Lùng Cáng trên hành trình phát triển - nơi “ý Đảng - lòng dân” đang hòa quyện, tạo nên sức mạnh bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cũng nhân này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tặng quà cho nhân dân thôn Lùng Cáng, thể hiện sự quan tâm, động viên và khích lệ tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.