Ngày 9/6, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù đối với bị cáo Trần Duy Quốc (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Tấn Cường (SN 2000, ngụ tỉnh Tiền Giang), về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, do cùng làm thuê ở Bình Dương nên Trần Duy Quốc, Danh Trường và Bùi Lan Anh (vợ Trường) quen biết nhau.
Được một thời gian, Danh Trường nghi ngờ Trần Duy Quốc có quan hệ bất chính với vợ mình. Mâu thuẫn kéo dài dẫn đến cự cãi, thách thức nhau qua mạng xã hội.
Đỉnh điểm là vào mùng 1 Tết (10/2/2024), Trường tấn công Quốc tại nhà một người quen nhưng được can ngăn. Bực tức, Quốc rủ Nguyễn Tấn Cường tìm đánh Trường để trả thù. Sáng mùng 2 Tết, sau khi tiếp tục bị khiêu khích qua Facebook, Quốc đã lấy hai con dao chuẩn bị sẵn, cùng Cường đi tìm Trường.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, cả hai đến nhà ông Trương Văn Lớn (cha của Trường), ở xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng – nơi Trường cùng người thân đang tụ tập ăn uống.
Tại đây, một cuộc hỗn chiến xảy ra. Quốc dùng dao tấn công Trương Hoàng Triều (em rể Trường), khiến anh này bị thương nặng.
Sau đó, Quốc và Cường tiếp tục đuổi theo Trường, gây ra nhiều thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân. Trong lúc hỗn loạn, Bùi Lan Anh và Danh Nghiệp cũng bị chém khi can ngăn.
Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ngày 19/2 thì ra đầu thú. Vụ việc khiến Danh Trường bị tổn thương cở thể 74%, Trương Hoàng Triều 5% và Bùi Lan Anh 4%. Đến ngày 27/2/2024, Quốc và Cường bị Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người”.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo mang tính chất côn đồ, manh động, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trần Duy Quốc 14 năm tù (trong đó 11 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"), Nguyễn Tấn Cường 8 năm tù về tội "Giết người".