Tòa tuyên án

Lĩnh án 8 năm tù vì dùng xăng đốt người

Quang Thạnh - Ngọc Minh 29/01/2024 - 20:03

Ngày 29/1, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Kim Quyền (SN 1983, trú tại phường Hương Sơ. TP.Huế) về tội danh “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Quyền quen biết với chị T.T.H. (SN 1985). Sau một thời gian, đến năm 2021 hai người có quan hệ nam nữ nhưng không sống chung với nhau do Quyền là người đã có vợ và hai con nhỏ.

Đến năm 2022, chị H. phát hiện có thai với Quyền, nhưng đã tự phá thai và không cho Quyền biết.

z5116906044212_36fc3c51eeeed1f2782ee3a320c0c877.jpg
Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Kim Quyền.

Nhiều lần Quyền đọc lén tin nhắn trên điện thoại của chị H, thấy anh Hồ Văn H. (SN 1981), thường xuyên nhắn tin qua lại với chị H. nên bị cáo cho rằng anh H. và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau.

Trong những lần đọc lén tin nhắn đó, Quyền thấy tin nhắn anh H. khuyên chị H. đi phá thai, mà cái thai đó chính là con của Quyền.

Kể từ khi đó, Quyền nảy sinh ý định dùng xăng đốt anh H. để trả thù.

Khoảng 24 giờ ngày 16/4/2023, Quyền điều khiển xe mô tô của mình đến đường Tản Đà, phường Hương Sơ, dừng lại nhặt một túi nilon, rút xăng từ xe mô tô đổ vào túi nilon.

Khi đến chòi giữ vịt của anh H. tại khu vực 4, phường Hương Sơ, Quyền dừng xe, tắt máy, đi đến chỗ anh H. nằm, ném thẳng bịch xăng vào vị trí anh H. đang nằm ngủ rồi dùng bật lửa châm vào gây cháy lớn.

Khi thấy lửa cháy, Quyền chạy trốn, anh H. chạy ra khỏi chòi và nhảy xuống một vũng nước bên cạnh dập lửa.

Anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hậu quả, anh H. bị bỏng nặng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 46%.

Tại phiên tòa, anh H. khai, anh và chị H. hoàn toàn không có tình cảm với nhau mà chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường do hai người ở cùng khu dân cư.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quyền 8 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án 8 năm tù vì dùng xăng đốt người