Đời sống

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023

Huy Tâm 27/05/2023 11:06

Sáng 27/5, tại Khu vực Cột cờ Hà Nội, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau - xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.

z4380369587260_4aeac5136ec8d1e8dbd0859709b42636.jpg
Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dâng hương Quốc tổ Lạc Long Quân tại quần thể Đền thờ Lạc Long Quân và tượng Mẹ - Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương của tỉnh Cà Mau và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

z4380548635925_b559659d3ba17fb1bf08c8777c553d3f.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao cờ cho anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Phát biểu khai mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, được triển khai vào năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với 1 chương trình, 4 chiến dịch; diễn ra cao điểm từ ngày 01/6 - 31/8/2023 với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

z4380548607526_e4cb2af671a2106225819c81aaf86b2a.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu

90 ngày đêm cao điểm của Chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn sinh động để các bạn đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến. Đây cũng là đợt thi đua cao điểm để các cấp bộ Đoàn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong cả nước.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho hay, một trong những điểm mới của Chiến dịch năm nay theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là thực hiện chủ trương “3 liên kết” là: Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng.

“Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, mỗi chiến sĩ tình nguyện sẽ thể hiện sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, thực hiện lời dặn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027: “Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần, cùng chung tay góp sức để có một chiến dịch tình nguyện thành công”, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

z4380548620984_0f7425c84e6ba39e606efdc968894c67.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 23 năm, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã để những hình ảnh tốt đẹp, những việc làm ý nghĩa của lực lượng thanh niên tình nguyện; đã xung kích đi đầu, tích cực tham gia xóa mù chữ, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hết lòng chăm lo cho thiếu nhi, gia đình có công, hộ nghèo và các đối tượng khó khăn trong cuộc sống…

Từ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và những hoạt động ý nghĩa của Đoàn, hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên đã được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong thực tiễn phong phú và sinh động; qua đó, nhiều đoàn viên đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

z4380548659120_6634926ee1f377fbc54bdeee2b46c021-h1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng quà cho các em học sinh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp bộ Đoàn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc phương hướng, nhiệm vụ mà Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, công tác thanh niên, nhất là ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; lan tỏa, thấm sâu và chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể của các cấp bộ Đoàn, từng đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

z4380548674970_ee8e5155dcfd0db9e59f428f9c8c7b22.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm

Thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì lợi ích tập thể, xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước. 

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức Chiến dịch phù hợp lứa tuổi, địa bàn, với bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, với yêu cầu phát triển đất nước, nhất là các xu thế tiến bộ, phù hợp với đặc điểm và sự quan tâm của thanh niên, làm cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trở thành một nhu cầu thường niên, là nơi để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành...

z4380548650433_df5831c5d68ff1c8e96ec4d44fbfe1a3.jpg
Trung ương Đoàn tặng các công trình cho thanh thiếu nhi tỉnh Cà Mau và hỗ trợ vốn vay từ quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên cụm đồng bằng sông Hậu

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy và phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023