Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Thông tin về lễ hội được công bố tại buổi gặp mặt Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì.
Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội cùng nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Tiếp nối thành công của kỳ tổ chức đầu tiên vào năm 2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai mang chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa và 35 gian hàng ẩm thực. Chương trình chiếu phim ghi nhận sự tham gia của 18 quốc gia, trong khi không gian thời trang sẽ giới thiệu trang phục truyền thống đến từ 19 quốc gia.
Bên cạnh đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ góp mặt, mang đến chuỗi chương trình biểu diễn âm nhạc và giao lưu đa văn hóa xuyên suốt bốn ngày diễn ra sự kiện.
Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức như triển lãm, trình diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực, chiếu phim, thời trang và trải nghiệm văn hóa. Qua đó, mỗi quốc gia có cơ hội giới thiệu bản sắc, di sản cùng những giá trị văn hóa đặc trưng đến công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Lễ hội cũng mở ra không gian kết nối, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Việc tổ chức sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới - góp phần tạo nên sự giao thoa giữa chiều sâu lịch sử của Hà Nội với sắc màu văn hóa của nhiều quốc gia.
Một trong những điểm mới của lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế”. Không gian này được xây dựng nhằm kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.
Tại đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành những trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm, khám phá di sản thông qua các hình thức tương tác hiện đại.
Khu vực Festival Games Quốc tế còn có hoạt động cosplay, trình diễn vũ đạo từ trò chơi Audition kết hợp hiệu ứng màn hình LED. Những hoạt động này hướng tới tạo dựng không gian trẻ trung, sôi động, đồng thời khuyến khích giới trẻ tiếp cận lịch sử và văn hóa bằng phương thức mới.
Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quảng bá di sản được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là cách phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh công nghiệp sáng tạo và các nền tảng số ngày càng phát triển.
Với sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, lễ hội hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, chia sẻ và hình thành những kết nối mới.
Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, công chúng không chỉ có cơ hội tìm hiểu văn hóa các quốc gia mà còn được trải nghiệm những giá trị đặc sắc của Việt Nam trong một không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong hoạt động văn hóa đối ngoại năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế.
Sự kiện đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa như một nhịp cầu kết nối các quốc gia, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác vì một tương lai phát triển bền vững.