Ngày 13/2, tại Di tích lịch sử đình Trực Cát (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) long trọng tổ chức Lễ hội đình Trực Cát, kỷ niệm 1087 năm chiến thắng Bạch Đằng và 1081 năm Ngày hóa Đức Vương Ngô Quyền.
Đình Trực Cát (xưa thuộc xã Đồng Xá, tổng Trực Cát, huyện Hải An, tỉnh Kiến An) được khởi dựng vào khoảng thế kỷ XVIII, XIX.
Đình có quy mô, kiến trúc khá bề thế, bố cục mặt bằng hình chữ đinh, gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung. Kết cấu kiến trúc kiểu ván sàn lòng thuyền, chéo đao tàu góc. Bộ khung chịu lực gồm 6 bộ vì gỗ lim. Các cột cái là những thân cây gỗ to, rất chắc chắn.
Năm 1949, thực dân Pháp có kế hoạch mở rộng sân bay Cát Bi, buộc dân làng Đồng Xá và Trực Cát phải di dời đình tới địa điểm phường Vĩnh Niệm ngày nay.
Năm 1951, ngôi đình Trực Cát được dựng lại bằng vật liệu gỗ của ngôi đình cũ, với quy mô kiến trúc như thuở ban đầu và rước tượng Thành hoàng Đức Ngô Vương Thiên tử về thờ như trước.
Năm 1963, đình bị tháo dỡ, toàn bộ vật liệu dùng vào việc xây dựng trường học.
Năm 2012, đình được nhân dân địa phương phục dựng lại, với quy mô, kiến trúc khá bề thế.
Đình Trực Cát có diện tích gần 1000m2, kiến trúc mặt bằng chữ nhất, gồm 5 gian, xây kiểu tường hồi bít đốc, đấu trụ hồi văn, tay ngai trụ biểu.
Đình có kết cấu bộ khung chịu lực bằng vật liệu bê tông, cốt thép. Mái lợp ngói mũi, hệ thống cửa bằng vật liệu gỗ tứ thiết. Sân và nền đình lát gạch giếng đáy, xung quanh xây tường bao bảo vệ.
Năm 2017, đình Trực Cát là Di tích lịch sử cấp thành phố.
Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm Ngày hóa của Ngô Vương Quyền, nhân dân lại long trọng tổ chức lễ hội đình Trực Cát để bày tỏ lòng thành kính với vị vua anh hùng, người đã có công đánh đuổi quân Nam Hán, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam.
Năm nay, phần lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống như dâng hương, cúng tế cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Sau phần lễ, phần hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 13, 14/2 (tức 16,17 tháng Giêng năm Ất Tỵ) với các hoạt động thể thao như: Viết thư pháp, gian hàng chợ quê, trò chơi đập niêu đất… thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về dự lễ.
Lễ hội đình Trực Cát không chỉ là dịp để tưởng nhớ Đức Vương Ngô Quyền mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức bảo tồn di sản văn hóa.
Một số hình ảnh tại lễ hội: