Ngày 29/11, lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm 2025 diễn ra tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương về tham dự các nghi lễ truyền thống cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
Đền Ông Hoàng Mười - di tích được xây dựng từ thời hậu Lê (thế kỷ XVII) - tọa lạc trên thế đất hình mỏ hạc bên dòng sông Mộc thơ mộng, vì thế còn được gọi là “Mỏ Hạc linh từ”. Đây là một trong những cơ sở tín ngưỡng quan trọng của vùng đất Nghệ An và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngôi đền là nơi thờ thần Hoàng Mười - vị phúc thần có công hộ quốc an dân, mang lại bình yên cho cộng đồng, được người dân mọi miền tôn kính. Bên cạnh đó, đền còn thờ các vị phúc thần khác như: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ, Nguyễn Duy Lạc… Theo nhiều nguồn tư liệu và truyền thuyết dân gian, Quan Hoàng Mười được xem là hóa thân của những nhân vật lịch sử gắn bó với vùng đất Nghệ An như Lý Nhật Quang, Lê Khôi, Nguyễn Xí, Nguyễn Duy Lạc - những danh thần văn võ song toàn có nhiều đóng góp cho đất nước.

Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm 2025 được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/11 (tức ngày 9 và 10/10 âm lịch) với chuỗi nghi lễ trang trọng gồm: lễ khai quang, lễ rước sắc, rước thần, lễ yết cáo… Song song với phần lễ là nhiều hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi như bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, kéo co truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm tri ân công đức các vị phúc thần, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giáo dục lòng yêu quê hương, tinh thần uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ. Đồng thời, lễ hội cũng giúp quảng bá hình ảnh di tích Đền Ông Hoàng Mười, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và du khách.