Chuyển động

Lầu Năm Góc xem xét hạ cấp bậc, cắt lương hưu thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ

Ngọc An 07/01/2026 - 06:23

Lầu Năm Góc cho biết sẽ tiến hành các biện pháp hành chính nhằm hạ cấp bậc quân hàm khi nghỉ hưu và cắt giảm lương hưu đối với thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly, sau khi ông đăng video kêu gọi quân nhân không thực hiện các mệnh lệnh bị cho là phi pháp.

hegs-kelly.jpg
Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kelly và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Task & Purpose

Theo European Pravda, thượng nghị sĩ Mark Kelly, đại diện bang Arizona, là một trong sáu nghị sĩ Đảng Dân chủ đăng tải video kêu gọi binh sĩ từ chối thực hiện các mệnh lệnh trái luật, trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những con tàu bị nghi liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Trong video, ông Kelly nói rằng: “Luật pháp của chúng ta rất rõ ràng. Các bạn có thể từ chối những mệnh lệnh phi pháp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng video này mang tính “thiếu suy nghĩ và kích động”, nhằm làm suy yếu trật tự và kỷ luật trong quân đội.

Ông cho biết Lầu Năm Góc sẽ áp dụng các biện pháp hành chính đối với Kelly, dẫn tới việc hạ cấp bậc quân hàm khi nghỉ hưu và giảm mức lương hưu tương ứng.

Theo ông Hegseth, quyết định này dựa trên các phát biểu công khai của cựu đại úy Hải quân Mark Kelly trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 12/2025, khi ông gọi các chiến dịch quân sự hợp pháp là phi pháp và khuyên các quân nhân không tuân lệnh hợp pháp.

Phản hồi trước động thái trên, thượng nghị sĩ Kelly, cựu phi công Hải quân và cựu phi hành gia từng phục vụ hơn 20 năm và nhiều lần tham chiến, gọi hành động của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là “đáng phẫn nộ” và “phi Mỹ”.

Ông cho rằng đây là thông điệp nhằm răn đe các quân nhân đã nghỉ hưu nếu đưa ra quan điểm không phù hợp với lãnh đạo hiện nay.

Kelly cũng chỉ trích ông Hegseth là “bộ trưởng quốc phòng kém năng lực nhất trong lịch sử Mỹ” và khẳng định sẽ không bị đe dọa.

Trước đó, cuối năm 2025, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền ngoài khơi Venezuela mà Washington cho là có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Rạng sáng 3/1, Mỹ tiếp tục thực hiện loạt đòn không kích vào Venezuela, khiến Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Washington tiến hành hành động xâm lược quân sự. Sau đó không lâu, quân đội Mỹ bắt giữ ông Maduro cùng vợ và đưa họ tới New York.

Theo European Pravda
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Lầu Năm Góc xem xét hạ cấp bậc, cắt lương hưu thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ