Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu định kỳ kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời bảo đảm sinh kế cho người dân, không để vỉa hè trở thành “nồi cơm duy nhất”.


Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, công tác chấn chỉnh vỉa hè là nhiệm vụ lâu dài, không chỉ là các đợt ra quân hình thức, phải trả lại lối đi cho người đi bộ và giữ gìn mỹ quan đô thị.

"Thành phố sẽ định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai; kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt, đồng thời kiểm điểm, chấn chỉnh các đơn vị buông lỏng quản lý để vi phạm tái diễn", ông Cường nói.
Lãnh đạo TP.HCM giao các cơ quan chức năng định kỳ kiểm tra kết quả triển khai của từng đơn vị, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu để kịp thời chấn chỉnh hoặc khen thưởng. Đồng thời, đảm bảo sinh kế, không để "vỉa hè là nồi cơm duy nhất".
Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, lực lượng Công an sẽ thực hiện phương châm "lấy công tác dân vận làm gốc". Trước khi xử lý, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền để người dân tự giác tháo dỡ, di dời.
Tuy nhiên, Công an TP.HCM kiên quyết xử lý các trường hợp bao che, dung túng vi phạm; chủ động sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh, bãi đỗ xe đúng quy định, tạo điều kiện cho người dân ổn định sinh kế lâu dài.



Để công tác chấn chỉnh đạt hiệu quả căn cơ và bền vững, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu quy trình cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch. Việc sử dụng phải đúng mục đích, đúng thời gian và không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Công an Thành phố chủ trì tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề tại các tuyến đường, khu vực phức tạp. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe trái quy định.
Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh giáo dục pháp luật đến từng tổ dân cư. Đồng thời, thực hiện vai trò giám sát đối với chính quyền cùng cấp trong việc lập lại trật tự vỉa hè.
Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng đề án phù hợp thực tiễn. Chú trọng duy trì hoạt động của các tổ, nhóm nhân dân tự quản để đảm bảo tính bền vững của công tác chấn chỉnh...