Chiều 20/5, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án đối với Lê Văn Rin (SN 1985) và 08 bị cáo khác (cùng ngụ huyện Kiên Lương, Kiên Giang), về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” với tổng hình phạt dành cho các bị cáo là 33 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, tối 17/9/2024, trong lúc nhậu tại nhà Quách Hải Long ở thị trấn Kiên Lương, Lê Văn Rin xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Tấn Lợi.
Sau khi được can ngăn, Lợi rời đi, sau đó rủ một nhóm bạn gồm: Ngô Thành Hôn, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Đỗ Minh Quang, Nguyễn Phi Nam, Lê Văn Vũ, La Văn Hùng và Nguyễn Văn Bình cùng nhiều người khác mang theo hung khí quay lại nhà Long tìm Rin "hỏi chuyện".
Khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm này đến nơi, xông vào đánh nhau với Rin và Long. Trong lúc hỗn loạn, Rin đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến Nguyễn Văn Bình tử vong do mất máu cấp, Ngô Thành Hôn bị thương tích 22% và Nguyễn Tấn Lợi bị thương 3%.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Lê Văn Rin là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm tước đoạt mạng sống người khác.
Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX xác định đã có hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí đến nhà người khác, gây náo loạn, làm mất trật tự trị an khu dân cư. Dù không trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân, nhưng các bị cáo đã góp phần làm tình hình trở nên căng thẳng, hỗn loạn, gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Rin 13 năm tù về tội “Giết người”. 8 bị cáo còn lại gồm Quách Hải Long, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Phi Nam, Lê Văn Vũ, Nguyễn Tấn Lợi, Lê Đỗ Minh Quang, La Văn Hùng và Ngô Thành Hôn bị tuyên phạt từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.