Ngày 21/4, tại xã Chương Dương, TP Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc ngày hội đọc sách với chủ đề: “Lan tỏa văn hóa, kết nối tri thức phát triển xã hội học tập”. Ngày hội đọc sách nhằm hưởng ứng ngày “Sách và văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 5 năm 2026.
Tham dự Lễ khai mạc, có các đồng chí lãnh đạo xã Chương Dương, lãnh đạo các phòng ban, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, Ban Giám hiệu các trường Tiểu học, THCS, THPT, cùng tập thể các thầy, cô giáo, nhân viên và các em học sinh trường Tiểu học Thắng Lợi…

Lễ khai mạc được diễn ra long trọng, với thông điệp: “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, “Phát triển văn hóa đọc – nền tảng xây dựng xã hội học tập”, “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức - Phát triển xã hội học tập”, “Sách và tri thức - động lực phát triển trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”, nhằm phát huy giá trị huy giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng. Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và nhân cách, từ đó khuyến khích phong trào đọc sách, xây dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc trong gia đình, trường học và cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập nói chung và trên địa bàn xã Chương Dương nói riêng.

Để hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thời gian qua, trên địa bàn xã đã có nhiều hoạt động phong phú, phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu bạn đọc tại địa phương. Tại các trường và các thư viện trên địa bàn xã đã triển khai một số hoạt động như: Trưng bày, triển lãm sách; xếp sách nghệ thuật, tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Sách và Văn hóa đọc”, thành lập và duy trì các câu lạc bộ sách, câu lạc bộ bạn đọc; kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Bên cạnh đó, là các hoạt động như: Phát động phong trào khuyến đọc; phát triển mạng lưới và không gian đọc sáng tạo, phù hợp, hiệu quả nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng…
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương Nguyễn Trọng Đô, cho biết: “Sách từ lâu đã được khẳng định là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, là người thầy thầm lặng, người bạn đồng hành tin cậy của mỗi con người trên con đường học tập và trưởng thành. Trong bối cảnh xã hội không ngừng phát triển hiện nay, việc duy trì và phát triển văn hóa đọc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy khát vọng học tập, sáng tạo và phát triển. Phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay cần gắn liền với việc ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên số, đồng thời vẫn giữ gìn và phát huy giá trị của sách in truyền thống, tạo nên sự hài hòa giữa đọc sách và đọc số”.

Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương nhấn mạnh: “Ngày hội đọc sách” với chủ đề “lan tỏa Văn hóa - kết nối tri thức - Phát triển Xã hội học tập” và phát động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 trên địa bàn xã không chỉ là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực, mà còn là thông điệp sâu sắc về vai trò của tri thức, góp phần hun đúc ý chí học tập, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khát vọng vươn lên của mỗi người dân Chương Dương”.
Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các nhà trường trên địa bàn xã trong việc tham gia hưởng ứng các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, đặc biệt là Cuộc thi trưng bày, xếp sách nghệ thuật – đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, sáng tạo.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Đô đã phát động phong trào quyên góp sách với thông điệp: “Tặng một cuốn sách để đọc nghìn cuốn sách”, và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các nhà trường trên địa bàn xã tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc; đổi mới hình thức tổ chức thư viện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động khuyến đọc, góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, tích cực.
“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự hưởng ứng tích cực của các nhà trường và toàn thể nhân dân, ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã Chương Dương thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của tri thức, của văn hóa và của niềm đam mê đọc sách”, ông Đô khẳng định.
Trong khuôn khổ Lễ khai mạc còn có các hoạt động như: Tặng sách cho nhà trường, kể chuyện theo sách, Ban tổ chức chấm các gian trưng bày sách, phát động ủng hộ sách, công bố giải thưởng, phát thưởng…