Ngày 5/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Truyền (SN 1975) và Võ Văn Tây (SN 1979), cùng trú tại TP Huế, về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, năm 2021, sau khi thi trượt bằng lái xe hạng B2, Truyền đã tìm mua giấy phép lái xe giả qua mạng xã hội với giá 900.000 đồng, sau đó tiếp tục móc nối làm giả giấy tờ cho người khác để kiếm lời.
Từ tháng 11/2023, Truyền làm giả giấy phép lái xe hạng A1 cho bà Đoàn Thị Tiềm và Võ Văn Tây, thu lợi 300.000 đồng/giấy. Sau đó, Tây tiếp tục làm trung gian giới thiệu thêm 4 người dân địa phương khác để đặt mua giấy tờ giả từ Truyền. Mỗi giấy Truyền nhận 1,1 triệu đồng, giao hàng tận tay và hưởng lợi bất chính.
Cơ quan điều tra xác định, Truyền đã làm giả tổng cộng 28 giấy phép lái xe, trong đó 22 giấy gửi qua Bưu điện TP Huế nhưng chưa xác minh được người nhận.
Tại phiên toà, hai bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất.
HĐXX nhận định hành vi của Truyền và Tây là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Việc sử dụng giấy phép lái xe giả tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn tính mạng người tham gia giao thông.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thanh Truyền 2 năm 3 tháng tù giam, Võ Văn Tây 1 năm tù giam.