Tin địa phương

Lâm Đồng chào đón năm mới 2026 với khát vọng phát triển thịnh vượng

S.H 01/01/2026 - 10:06

Tối 31/12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2026", diễn ra tại 3 điểm cầu trên địa bàn tỉnh (Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt; Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh, phường Phan Thiết; sân vận động phường Nam Gia Nghĩa).

lam-dong-chao-nam-moi-2026-1.jpg
lam-dong-chao-nam-moi-2026-2.jpg
lam-dong-chao-nam-moi-2026-3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2026" tại các điểm cầu.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười gửi gắm thông điệp về mùa Xuân của niềm tin và khát vọng; mùa Xuân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; mùa Xuân hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp; các thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động, nhân dân và du khách trong và ngoài nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

lam-dong-chao-nam-moi-2026-10.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu khai mạc chương trình tại điểm cầu Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Lâm Đồng hôm nay, sau sáp nhập từ các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông là một không gian phát triển mới, rộng mở và giàu tiềm năng với diện tích hơn 24 nghìn km², là nơi sinh sống hòa thuận của 49 dân tộc anh em. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là sự hình thành của một Lâm Đồng mới với không gian phát triển hài hòa, hiện đại, bền vững, giàu bản sắc và đầy triển vọng trong tương lai. Từ cao nguyên đất đỏ bazan phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ tràn đầy nắng gió với đường bờ biển cát trắng trải dài.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, vẫn ghi dấu những nỗ lực bền bỉ và kết quả rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, chỉ đạo sát sao của Trung ương, với tinh thần đoàn kết – quyết liệt – sáng tạo, tỉnh Lâm Đồng đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua, nổi bật như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, vượt trên 17% dự toán trung ương giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng/người; tổng lượt khách đến tỉnh du lịch, tham quan đạt trên 20 triệu lượt.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm sâu sắc; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển toàn diện của tỉnh.

lam-dong-chao-nam-moi-2026-7.jpg
lam-dong-chao-nam-moi-2026-8.jpg
lam-dong-chao-nam-moi-2026-9.jpg
Hàng nghìn người dân và du khách chào đón năm mới 2026 tại tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2025 là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một yêu cầu hoàn toàn mới, nhiều việc chưa có tiền lệ. Dù còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển mạnh mẽ, bền vững của đất nước.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười gửi lời tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các gia đình có công với cách mạng; cảm ơn những người con quê hương Lâm Đồng đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài; cảm ơn bạn bè quốc tế đã gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh...

Những thành quả đạt được trong năm qua là kết tinh của truyền thống đoàn kết, của ý chí vượt khó, của tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho niềm tin son sắt của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, là nền tảng quan trọng để tỉnh nhà tiếp tục vững vàng, tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn trong chặng đường phát triển phía trước.

Bước sang năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cũng là năm Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có các khó khăn, thách thức đan xen lẫn nhau, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phải tiếp tục nỗ lực, thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà trọng tâm là: Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư; chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Với ý chí, khát vọng vươn lên, với niềm tin và khí thế của mùa Xuân mới, ông Hồ Văn Mười kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương phồn vinh, thịnh vượng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc để Lâm Đồng vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

lam-dong-chao-nam-moi-2026-5.jpg
lam-dong-chao-nam-moi-2026-4.jpg
lam-dong-chao-nam-moi-2026-6.jpg
Chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2026" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

Chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2026" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thực hiện, có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Trọng Tấn, NSƯT Tân Nhàn, ca sĩ Lê Anh Tuấn, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Quỳnh Thi, nhóm Cỏ lạ, band nhạc điện tử Hà Nội, ban nhạc dân tộc Lâm Đồng và vũ đoàn, các nhóm nhảy, band nhạc, vũ đoàn; band nhạc điện tử và các nghệ sĩ Hà Nội, rapper, DJ...

Theo Ban Tổ chức, mỗi điểm cầu đều có kịch bản và khung giờ biểu diễn riêng. Cụ thể, tại Quảng trường Lâm Viên, nội dung chương trình gồm có 3 phần: Lâm Đồng chào xuân ; Sức sống Lâm Đồng; Đếm ngược chào năm mới 2026. Tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh, nội dung chương trình gồm 4 phần: Sắc màu của biển; Lâm Đồng chào xuân; Biểu diễn nhạc Rock; Chào năm mới 2026. Tại Sân vận động phường Nam Gia Nghĩa, nội dung chương trình gồm 3 phần: Đại ngàn chào xuân; Chào năm mới; Đếm ngược chào năm mới 2026...

Khép lại chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2026" là chương trình Countdown (đếm ngược). Đúng 0 giờ, giữa thời khắc giao hòa của đất trời, hàng nghìn người dân và du khách tại các điểm cầu đã chào đón năm mới 2026 bằng giai điệu quen thuộc của bài hát “Happy New Year” và màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời!

(0) Bình luận
Nổi bật
Lâm Đồng chào đón năm mới 2026 với khát vọng phát triển thịnh vượng