Kỳ thi Đánh giá năng lực 2016: Tăng sức đề kháng cho phần mềm

Nhật Minh| 15/05/2016 23:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - PGĐ ĐHQGHN trong buổi họp báo kết thúc đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2016 vào chiều 15/5.

Phát biểu tại buổi họp báo đánh giá công tác tổ chức đợt 1 kỳ thi ĐGNL năm 2016 của ĐHQGHN, PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng ban chỉ đạo thi ĐGNL ĐHQGHN cho biết, xét một cách tổng quan, kỳ thi đã diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy chế, an toàn, minh bạch và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Kỳ thi Đánh giá năng lực 2016: Tăng sức đề kháng cho phần mềm

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng ban chỉ đạo thi ĐGNL ĐHQGHN năm 2016. Ảnh: VNU

01 thí sinh đạt điểm tuyệt đối bài thi ĐGNL ngoại ngữ

Tính đến 15h00 ngày 15/5, kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐGNL năm 2016 của ĐHQGHN (từ 5/5-11/5), tỷ lệ thí sinh dự thi cả hai bài thi ĐGNL ngoại ngữ và ĐGNL đều đạt trên 97%. Theo PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, năm 2016, tỷ lệ thí dự thi năm nay cao hơn so với năm 2015 (đạt 96%).

Cụ thể, tỷ lệ dự thi bài thi ĐGNL ngoại ngữ đạt 97,4% (15.443/15.842). Trong đó, có 7 thí sinh bị kỷ luật do không làm đúng theo quy trình làm bài, 7 thí sinh chuyển ca (5 thí sinh đăng ký nhầm thứ tiếng, 2 thí sinh chuyển ca vì lý do sức khỏe).

Thống kê sơ bộ điểm thi ngoại ngữ: Trong 15.443 thí sinh dự thi, có 75,3% đạt từ 40 điểm trở lên; có 01 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 80/80 điểm; 01 thí sinh đạt 79/80 điểm.

Ở bài thi ĐGNL (tính đến 15h00 ngày 15/5/2016), tỷ lệ dự thi: 51.311/52.850, chiếm tỷ lệ 97,1%. Có 7 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi; 13 thí sinh bị cảnh cáo do cố ý không làm đúng theo quy trình làm bài; 79 thí sinh chuyển ca (7 trường hợp vì lý do sức khỏe, còn lại do gặp lỗi đường truyền).

Thống kê sơ bộ các điểm thi ngoài Hà Nội, trong gần 15.000 thí sinh có 65,5% thí sinh đạt 70/140 điểm trở lên, trong số đó có 01 thí sinh đạt 124/140 điểm.

Phần mềm dự thi hoạt động ổn định, công tác bảo mật tối đa

Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐGNL năm 2016, hệ thống phần mềm dự thi hoạt động tốt. Trong 7 địa phương, không có cụm thi nào bị sự cố về điện, máy chủ, đường truyền.

Ông Sơn lưu ý, trong 79 trường hợp bị chuyển ca, có trường hợp do lỗi máy tính. Tuy nhiên, so với số lượng thí sinh tham gia dự thi, đây là một tỷ lệ nhỏ và khó có thể tránh khỏi.

Kỳ thi Đánh giá năng lực 2016: Tăng sức đề kháng cho phần mềm

Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: VNU

Số lượng ngân hàng câu hỏi tăng gấp đôi (8.000 câu hỏi) đòi hỏi công tác rà soát đảm bảo chất lượng cũng tăng gấp đôi. Ngoài ra, việc đưa 6 ngoại ngữ vào thi trên máy tính cũng có thể coi là một quyết định mạnh dạn và cương quyết của ĐHQGHN, bởi trong đó có những ngôn ngữ sử dụng hệ chữ viết tượng hình rất phức tạp.

Công tác an ninh trật tự và phòng chống gian lận trong thi cử đảm bảo, không có lộn xộn bên ngoài lẫn bên trong phòng thi. Công tác bảo mật đảm bảo tối đa. Thậm chí, để phòng chống thi hộ, ngoài CMTND, cán bộ còn đối chiếu với chữ viết thí sinh, kiểm tra, rà soát cẩn trọng các trang thiết bị có thu phát kết nối với máy tính.

Thí sinh tự tin, người nhà bớt căng thẳng

So với năm 2015, năm 2016 thí sinh đăng ký dự thi một cách triệt để, hoàn toàn thông qua mạng internet. Do đó, thí sinh chỉ cần ghi thông tin trên phiếu và đi thi. Như vậy, đã giảm được thời gian và chi phí cho xã hội.

Nếu như năm 2015, tình trạng tắc đường ngay tại cổng ĐHQG xảy ra ở ngày đầu và ngày cuối kỳ thi, thì năm nay tình trạng này giảm bớt rất nhiều. Bản thân đội ngũ báo chí tham gia tác nghiệp cũng cảm nhận được không khí nhẹ nhàng chung của kỳ thi lần này.

BQL KTX Mỹ Đình thuộc ĐHQGHN đã dành gần 100 phòng, tương đương hơn 500 chỗ ở cho các thí sinh và người nhà ở nội trú tại KTX với mức kinh phí ưu đãi và nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Đây không chỉ là những hỗ trợ về mặt kinh tế mà còn về động lực tinh thần thể hiện sự đoàn kết, hỗ trợ của xã hội, tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh có một mùa thi thành công.

Số ca thi được tổ chức nhiều hơn, trải ra nhiều ngày góp phần làm giảm mức độ căng thẳng, giúp thí sinh tập trung hơn. "Có thể xem đây là một bước tiến trong mô hình tổ chức thi của ĐHQGHN năm nay", PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn nhận định.

70.000 thí sinh đăng ký dự thi; tỷ lệ thí sinh dự thi cao ở cả 14 ca thi tại 21 điểm thi. Đáng chú ý, tại đợt 1 kỳ thi ĐGNL năm nay, ngoài các trường thành viên của ĐHQGHN còn có 8 trường ngoài ĐHQGHN tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển.

Tất cả những con số trên, theo ông Sơn, cho thấy mức độ quan tâm, tin tưởng của xã hội, khả năng thích nghi của thí sinh, cũng như uy tín của ĐHQGHN trong công tác tổ chức kỳ thi không ngừng nâng cao.

Ông Sơn nhấn mạnh, nếu tổ chức tốt, năm 2017, Đại học Quốc Gia Hà Nội sẽ tổ chức thi ĐGNL cho số lượng thí sinh lớn hơn nữa.

Kỳ thi Đánh giá năng lực 2016: Tăng sức đề kháng cho phần mềm

Ảnh: VNU

Yêu cầu tăng sức đề kháng cho phần mềm

Kỳ thi 2016 một lần nữa chứng minh phương thức thi của ĐHQG đang ngày càng được xã hội ủng hộ và tiếp nhận, cho thấy tính ổn định của phương thức thi mới.

PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn cũng tự tin vào việc tổ chức kỳ thi trong những năm tiếp theo, ở quy mô lớn hơn, nhưng nhẹ nhàng và bài bản hơn. Ông cho biết, phương pháp thi ĐGNL trên máy tính có thể áp dụng cho các kỳ thi khác tại các trường thành viên của ĐHQGHN, chẳng hạn như thi tuyển và THPT, thi V-Opympic... Các câu hỏi cũng sẽ yêu cầu thí sinh phải có kiến thức tổng hợp, đặc biệt là những vấn đề đang diễn ra trong đời sống xã hội hàng ngày.

Bên cạnh đó, PGĐ ĐHQGHN thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót, tồn tại trong kỳ thi 2016, "để từ đó cùng bàn bạc, đưa ra những cách giải quyết, khắc phục triệt để trong những năm tới". Ông cho biết, ĐHQGHN cần tiếp tục hợp lý hóa hơn quy trình tổ chức thi để giúp cán bộ tham gia chỉ đạo, coi thi, phục vụ kỳ thi nhẹ nhàng hơn.

Ông đặc biệt đánh giá cao tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và dự phòng cho kỳ thi. Chia sẻ trước các phóng viên, ông nói: “Rất may kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thời tiết thuận lợi, dù chiều nay trời có nổi gió. Chúng tôi đã chuẩn bị máy phát điện có đủ công suất để có thể đối phó với sự cố…”.

Trưởng ban chỉ đạo thi ĐGNL ĐHQGHN cũng cho rằng, về lâu dài, khi xã hội đã biết và quan tâm hơn đến phương thức thi mới, ĐHQGHN cần tính đến các biện pháp nhằm chống lại các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhất là yếu tố gian lận công nghệ cao. Theo ông Sơn, đó chính là yêu cầu tăng sức đề kháng cho phần mềm chống lại những yếu tố xâm nhập bất thường để đảm bảo tính bảo mật cho cả quy trình.

Công bố điểm thi trước 30/5/2016

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn cho biết, ĐHQGHN sẽ công bố điểm thi trước ngày 30/5/2016.

Đợt 2 kỳ thi ĐGNL năm  2016: Thời gian đăng ký vào 8h00 ngày 20/6 đến 17h00 ngày 30/6/2016; Thời gian thi từ ngày 5/8 đến 15/8/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Kỳ thi Đánh giá năng lực 2016: Tăng sức đề kháng cho phần mềm